Lo ngại biến thể COVID-19 mới, New York đưa lại lệnh đeo khẩu trang

NEW YORK, New York (NV) – Bà Kathy Hochul, thống đốc New York, hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Hai, ra lệnh các địa điểm công cộng có khuôn viên trong nhà đều phải đeo khẩu trang, trừ khi những nơi này đã có đòi hỏi về việc chích ngừa, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Lệnh này được đưa ra khi số lượng ca nhiễm COVID-19 cùng số người phải vào bệnh viện ngày càng tăng, nhất là ở các khu vực phía Bắc New York.

Thống Đốc New York Kathy Hochul. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Tiểu bang New York từng ban hành quy định về khẩu trang khi đại dịch bắt đầu hồi Tháng Tư, 2020, và kết thúc vào Tháng Sáu, 2021, đối với những người hoàn toàn chích ngừa.

Yêu cầu đeo khẩu trang lần này được áp dụng cho cả các khách hàng và nhân viên, có hiệu lực từ Thứ Hai, 13 Tháng Mười Hai, đến ngày 15 Tháng Giêng, 2022, sau đó tiểu bang sẽ xem xét lại dựa theo tình hình dịch bệnh.

Những người vi phạm có thể bị các hình phạt dân sự và hình sự, với mức tiền phạt tối đa là $1,000.

Bà Hochul khuyến cáo: “Tình hình đại dịch đang trong thời kỳ bất định, các ca nhiễm có thể ổn định ở mức độ hiện tại nhưng cũng có thể vượt quá tầm kiểm soát, mọi tình huống đều có thể xảy ra.”

Hiện nay, lệnh đeo khẩu trang đang trở thành một vấn đề nóng. Các chính quyền địa phương đang cân nhắc về quyết định tái áp đặt các biện pháp phòng chống COVID-19, nhưng bà Hochul lo lắng về việc liệu những người phản đối có chịu tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt hơn hay không.

Thông báo của bà Hochul được một số nhà lập pháp đảng Dân Chủ và nghiệp đoàn ủng hộ, nhưng phía Cộng Hòa cho rằng đó là một hành động cẩn thận quá mức và tạo ra gánh nặng không cần thiết đối với các công ty.

Tiểu bang New York ghi nhận hơn 68,000 ca dương tính với COVID-19 trong thời gian bảy ngày kết thúc vào Thứ Tư, 8 Tháng Mười Hai, với gần 3,500 người phải nhập viện, tăng gần gấp đôi so với con số 1,794 người vào ngày 7 Tháng Mười Một.

Sự gia tăng đặc biệt thấy rõ rệt ở một số khu vực vùng Bắc New York, nơi có các trường hợp tử vong chiếm gần 3/4 số ca do COVID-19 được xác nhận tại các bệnh viện trên cả tiểu bang New York kể từ Tháng Tám. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT