WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư, 15 Tháng Mười Hai, thông báo Tổng Thống Joe Biden dự định đề cử bà Caroline Kennedy, con gái cố Tổng Thống John F. Kennedy, và bà Michelle Kwan, cựu lực sĩ trượt băng nghệ thuật, làm đại sứ ngoại giao, theo The Hill.
Theo thông báo, Tổng Thống Biden dự định đề cử bà Kennedy, 64 tuổi, làm đại sứ tại Úc, trong khi đó bà Kwan được đề cử cho chức đại sứ tại Belize.

Bà Kennedy trước đây từng là đại sứ tại Nhật dưới thời Tổng Thống Barack Obama. Bà giúp tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến, bao gồm chuyến thăm của Tổng Thống Obama khi đó đến Hiroshima. Bà Kennedy được trao giải Grand Cordon of the Rising Sun vào Tháng Mười Một vì đóng góp của bà đối với liên minh Mỹ-Nhật.
“Tôi mong muốn được hợp tác với chính phủ Úc để củng cố liên minh hai nước, cải thiện sức khỏe toàn cầu và tăng cường khả năng cung cấp vaccine trong thời kỳ đại dịch khủng khiếp này, đồng thời giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu,” bà Kennedy cho biết. “Tôi rất vui khi được sống cùng người dân Úc, tìm hiểu về đất nước và chia sẻ với họ những điều tôi yêu quý nhất về nước Mỹ.”
Nếu được Thượng Viện chuẩn thuận, bà sẽ phục vụ tại Úc trong bối cảnh chính quyền Tổng Thống Biden tìm cách củng cố liên minh Quad với Úc, Ấn Độ và Nhật.
Tổng Thống Biden cũng tuyên bố đề cử bà Kwan, 41 tuổi, làm đại sứ tại Belize.
Bà Kwan là lực sĩ trượt băng nghệ thuật giàu thành tích nhất lịch sử nước Mỹ, khi giành được hai huy chương Olympic và năm chức vô địch thế giới. Sau khi kết thúc sự nghiệp trượt băng, bà làm việc với tư cách là đặc sứ Bộ Ngoại Giao, và hiện là thành viên hội đồng quản trị Special Olympics International.

“Tôi rất vinh dự được Tổng Thống Biden đề cử làm đại sứ tại Belize, và nếu được chuẩn thuận, tôi rất tự hào khi được phục vụ đất nước,” bà Kwan cho biết. “Belize có nền lịch sử và văn hóa tuyệt vời, và là một đối tác lớn của Mỹ. Tôi mong muốn được làm việc với chính phủ Belize về các vấn đề kinh tế, để chấm dứt đại dịch này và giải quyết vấn đề di cư trong khu vực.”
Thượng Viện đã xác nhận các đề cử đại sứ quan trọng dưới thời Tổng Thống Biden, bao gồm cả những người phục vụ ở Mexico và NATO. Nhưng các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã ngăn chặn tiến trình xác nhận nhiều ứng cử viên khác được Tổng Thống Biden đề cử, khiến giới chức Tòa Bạch Ốc và đảng Dân Chủ khó chịu. (V.Giang) [qd]







































































