HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các chính phủ Tây Phương, các tổ chức nhân quyền quốc tế, và ngay cả Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, lên án chính quyền Cộng Sản Việt Nam đàn áp nhân quyền đều không tác dụng.
Liên tiếp ba ngày 14, 15 và 16 Tháng Mười Hai vừa qua, Hà Nội kết án bốn nhà đấu tranh cho quyền tự do báo chí, thông tin, quyền sở hữu đất đai, quyền tự do biểu đạt được dư luận trong và ngoài nước quan tâm đặc biệt. Trước phiên tòa, một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã thúc giục CSVN trả tự do ngay cho người ta vì họ chỉ hành xử trong phạm vi các quyền căn bản của công dân.

Tuy nhiên, họ đều bị áp đặt các bản án nặng nề dựa trên Điều 117 Luật Hình Sự “tuyên truyền chống nhà nước,” vốn bị lên án là ngược với Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà CSVN đặt bút ký cam kết tuân hành.
Bà Phạm Đoan Trang, 43 tuổi, bị kết án 9 năm tù trong phiên tòa ngày 14 Tháng Mười Hai, bất chấp những lời biện hộ của các luật sư rằng bà không làm gì sai trái trong khi cơ quan tư pháp Việt Nam đưa tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn, người làm chứng cho nhà cầm quyền thì gian dối. Nói chung, bản án áp đặt cho bà Phạm Đoan Trang sai trái ngay với cả Luật Tố Tụng Hình Sự của chế độ.
Ông Trịnh Bá Phương, 36 tuổi, bị kết án 10 năm tù, và bà Nguyễn Thị Tâm, 49 tuổi, bị 6 năm tù trong phiên tòa ngắn ngủi ngày 15 Tháng Mười Hai theo Điều 117 Luật Hình Sự.
Cũng như phiên tòa xử bà Phạm Đoan Trang, các luật sư cũng chứng minh tòa án của chế độ làm trái ngược với các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự.
Trong phiên tòa này, ông Trịnh Bá Phương còn tố cáo công an Việt Nam tra tấn, ép cung ông rất dã man như bốn công an “thay nhau đánh đập, đánh vào bộ phận sinh dục” của ông.
Ngày 16 Tháng Mười Hai, ông Đỗ Nam Trung, cũng bị tòa án tỉnh Nam Định áp đặt 10 năm tù theo Điều 117 Luật Hình Sự vì từng quyết liệt chống đối các trạm thu phí “BOT bẩn” trên nhiều quốc lộ khác nhau. Hai luật sư biện hộ cho ông cũng chứng minh cho thấy cơ quan tố tụng của chế độ quy chụp tội cho ông trái với Luật Tố Tụng Hình Sự.
Sau khi ba phiên tòa kể trên kết thúc, Ủy Ban Nhân Quyền LHQ hôm Thứ Sáu 17 Tháng Mười Hai đòi hỏi Hà Nội phải trả tự do tức khắc cho những người bị kết án qua ba phiên tòa hoàn toàn có tính cách áp đặt, bất công.
“Chúng tôi vô cùng bối rối vì những bản án khắc nghiệt mà các người bảo vệ nhân quyền, các người bảo vệ quyền tư hữu đất đai phải chịu đựng khi họ bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước,” bà Ravina Shamdasani, nữ phát ngôn viên Cao Ủy Nhân Quyền LHQ, phát biểu. “Chỉ trong ba ngày liên tiếp, bốn người bảo vệ nhân quyền nổi bật tại Việt Nam bị kết án có người tới 10 năm tù kèm theo 5 năm quản chế.”
Theo bà Shamdasani cả nhũng vụ án đó và các vụ án tương tự đều nêu ra những vấn nạn nghiêm trọng về giả định vô tội, tính hợp pháp của việc bắt giam, và cả sự công bằng khi bị xử án. Bởi vậy, bà đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN “trả tự do ngay lập tức cho những cá nhân này cũng như nhiều người khác bị tống giam một cách độc đoán.”
Đồng thời, bà kêu gọi Việt Nam “hủy bỏ tất cả các điều luật hình sự vi phạm các quyền tự do căn bản” của người dân, mà theo bà, các cáo buộc đối với các cá nhân này đều “mơ hồ và quá mông lung nên không tương ứng với các thông lệ quốc tế về nhân quyền.”

Trước đó, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, Liên Âu, Úc, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ), Tổ Chức Theo Dõi Nhân quyền (HRW), Văn Bút Hoa Kỳ, và một số tổ chức khác đều lên án chính quyền Việt Nam bỏ tù Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, và Đỗ Nam Trung.
Bà Amanda Milling, quốc vụ khanh Bộ Ngoại Giao và Phát Triển Anh, phụ trách khu vực Châu Á, kêu rằng bản án áp đặt cho bà Phạm Đoàn Trang là “gửi đi thông điệp chống lại quyền tự do ngôn luận.” Đại diện Liên Âu cáo buộc Hà Nội “vi phạm các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người.”
Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) đưa ra bản thống kê nói trong năm 2021, CSVN bỏ tù ít nhất 43 người dân chỉ vì họ phát biểu độc lập trên mạng xã hội về các vấn đề của đất nước.
Tháng Hai vừa qua, khi đến tham dự cuộc họp LHQ, ông Phạm Bình Minh, ủy viên Bộ Chính Trị kiêm phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Việt Nam, loan báo quốc gia này “ứng cử thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025” dù bị lên án vi phạm nhân quyền trầm trọng. (TN) [đ.d.]












































































































































