Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Bằng lối trình bày vấn đề rõ ràng, khúc chiết, cùng với tài hùng biện của tác giả, phối hợp với tài điều khiển khéo léo của hai MC Bích Trâm và bình luận gia Phạm Gia Đại, làm cho buổi ra mắt sách “Nghệ Thuật Làm Emcce & Truyện Cười” của nhà văn Phạm Quang Trình hào hứng ngay từ phút đầu.

Đây là buổi ra mắt sách “vui chưa từng thấy,” để đón chào một tác phẩm với đề tài mới, xuất hiện lần đầu tiên tại hải ngoại, theo như lời nhận xét của bà Nguyễn Thanh Thủy, cựu thiếu tá Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Thiên Nga thuộc ngành Cảnh Sát Đặc Biệt Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, hội trưởng Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, trưởng ban tổ chức buổi ra mắt sách do nhà văn Phạm Quang Trình biên soạn và xuất bản.
Mở đầu câu chuyện tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove, hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Mười Hai, tác giả cho biết cuốn sách này nhằm giúp các bạn trẻ và những người có quan tâm đến cách diễn đạt trước công chúng, với câu hỏi đặt ra là học làm Emcee (MC – viết tắt của chữ Master of Ceremonies) có khó không.
Tác giả cho biết một số bài viết của ông về nghệ thuật làm Emcee đã được phổ biến trên tuần báo Quê Hương ở San Jose và tuần báo Saigon Nhỏ ở Nam California. Sau đó vì ông tham gia trong các buổi họp và sinh hoạt hội đoàn, đã gặp những vấn đề rắc rối cần phải được giải quyết nên hễ có sáng kiến là ông ghi lại rồi viết ra. Đó chính là những bài kế tiếp liên hệ đến nghệ thuật làm Emcee.

Trong phần giới thiệu tác giả và tác phẩm, MC Bích Trâm cho hay trước đây cũng có những bài viết về nghệ thuật làm MC đăng rải rác trên các báo, nhưng để có một tập tài liệu, một cuốn sách đúc kết những nghệ thuật, bí quyết để làm MC thì có thể nói tác giả Phạm Quang Trình là người đi tiên phong trong lĩnh vực này.
Tác phẩm dài khoảng 400 trang, với lời văn viết thật dễ hiểu, dễ đọc và được ghi chép rất công phu một số những chuyện vui, những bài thơ vui để độc giả tiện tham khảo, bởi vì nghề MC là phải biết cách pha trò, lồng vào chương trình những giai thoại, những câu chuyện, những câu thơ hài hước để tạo không khí vui tươi.
Trọn cuốn “Nghệ Thuật Làm Emcee & Chuyện Cười” gồm Phần I Tổng Quát Về Emcee, với bảy chương, gồm các chương: 1/Đại cương về vai trò của Emcee. 2/Làm sao nói chuyện có duyên. 3/Luyện giọng nói – Làm chủ tình hình. 4/Nghệ thuật kể chuyện cười. 5/Tổ chức tiệc tùng đám cưới. 6/Ra mắt tác phẩm, tổ chức hội thảo. 7/Sự ra mắt của ba vị nữ lưu… với nghệ thuật làm Emcee.
Cuốn sách còn có các bài đọc thêm: 1/Gì Cũng Cười của Nguyễn Văn Vĩnh. 2/Khóc Cười Nhân Lễ Độc Lập 4/7 của Hoa Kỳ. 3/Nói Và Viết Tiếng Việt.

Phần II cuốn sách có các chuyện cười gồm Phần 1, Phần 2, Phần 3.
Trong suốt buổi nói chuyện, tác giả luôn mời gọi người tham dự kể ra những câu chuyện của bản thân, trong những tình huống nào đã gặp phải, và giải quyết ra sao, để mọi người cùng nghe và rút kinh nghiệm.
Tham gia phần mạn đàm về công việc và tính cách của người MC, bà Nguyễn Thanh Thủy chia sẻ: “Người làm MC trong các chương trình văn nghệ (đại nhạc hội) cần phải có những đức tính như phải tìm hiểu mục đích của buổi văn nghệ, nắm vững khán thính giả thuộc loại khách nào, tôn trọng khán thính giả, khiêm nhường vui vẻ, lời nói ngắn gọn rõ ràng, nhẹ nhàng thu hút bằng lời nói xúc động tận trái tim, cần ăn mặc lịch sự, không lòe loẹt diêm dúa, trước là vì tự trọng chính mình đồng thời tôn trọng khán giả. Nhất là giữ bình tĩnh, thản nhiên ‘xem như’ không có hàng ngàn khán giả trước mặt.”
Một người tham dự, bà Cao Thị Ngọc Điệp nêu ý kiến, chúng ta cần tiếp tục ra mắt sách, thơ, văn tiếng Việt, để ủng hộ những tác giả ra mắt sách càng nhiều càng tốt, mới có thể tiếp tục duy trì văn hóa người Việt nơi hải ngoại.

Ông Hoàng Đệ, cựu học sinh Chu Văn An, nhận xét: “Nghệ thuật nói trước công chúng rất quan trọng, số người tham dự hôm nay không quan trọng bằng nội dung của buổi ra mắt sách, đã nêu bật những gì mà con người thời đại ngày nay cần có qua cách giao tiếp, đối đãi với nhau trong đời sống. Tôi nghĩ quyển sách này rất giá trị cho những ai có quan tâm đến cách diễn đạt trước công chúng.”
Tác giả Phạm Quang Trình, cựu chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, với lòng yêu nước nồng nàn của một công dân nước Việt, đã biên soạn quyển sách “Nghệ Thuật Làm Emcee và Chuyện Cười” để hướng dẫn giới trẻ, khuyến khích lớp người mới trong cộng đồng tiếp nối bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
Mọi chi tiết xin liên lạc qua số điện thoại: 1-408-821-5495, email: [email protected]. [qd]
























































































