WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Thương Mại Mỹ hôm Thứ Tư, 22 Tháng Mười Hai, cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý ba chỉ đạt 2.3%, giảm hơn 4% so với mức tăng 6.7% của quý hai, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Dữ liệu về tổng sản lượng nội địa (GDP) trong quý ba đã được điều chỉnh lên cao hơn so với mức 2.1% được ước tính trước đó.

“Bản điều chỉnh phần lớn phản ảnh những sửa đổi tăng lên đối với chi tiêu tiêu dùng cá nhân và đầu tư vào hàng tồn kho tư nhân sau khi dữ liệu xuất cảng được điều chỉnh giảm xuống,” Bộ Thương Mại cho hay trong báo cáo. “Nhập cảng, vốn là một phần trừ trong phép tính GDP, đã được điều chỉnh giảm hơn nữa.”
Báo cáo cũng dự đoán đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến GDP của Mỹ.
Bộ Thương Mại cho biết: “Dịch COVID-19 bùng phát trở lại khiến các hạn chế mới được áp dụng và gây chậm trễ trong việc mở cửa lại các cơ sở ở một số vùng. Các khoản trợ cấp của chính phủ bao gồm khoản vay ưu đãi cho doanh nghiệp, khoản trợ cấp cho chính quyền tiểu bang và địa phương cũng như trợ cấp xã hội cho các hộ gia đình đều giảm.”
Sự xuất hiện của biến thể Omicron vào cuối Tháng Mười Một khiến một số người không khỏi lo lắng về tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế trong quý bốn.
“Sự phục hồi kinh tế vẫn mạnh mẽ nhưng có nhiều biến động, và chúng ta có thể sẽ còn thấy nhiều biến động hơn trong quý đầu tiên,” ông T.J. Connelly, trưởng nghiên cứu gia tại Contingent Macro, nói với Market Watch.
Theo ông, các chuyên gia đều dự đoán tăng trưởng sẽ đạt 4% trong quý đầu tiên, thấp hơn so với mức 4.5% cùng kỳ năm trước, hoặc có thể sẽ còn thấp hơn. (V.Giang) [qd]






































































