BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc sẵn sàng đối mặt với tình trạng “số ca nhiễm COVID -19 tăng” khi “nhiều người đến dự Thế Vận Hội Mùa Đông có thể gây lây nhiễm cao,” CNN trích lời một giới chức nước này nói tại cuộc họp báo ngày 23 Tháng Mười Hai.
Ông Huang Chun, phó giám đốc Cơ Quan Phòng Ngừa và Kiểm Soát Dịch Bệnh thuộc Ủy Ban Tổ Chức Thế Vận Hội Mùa Đông, cho biết Trung Quốc chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống lây nhiễm COVID-19 trong khi sự kiện này diễn ra.

Theo ông Huang, trong trường hợp nhân viên phục vụ sự kiện bị lây nhiễm không thể làm việc, hoặc các vận động viên bị lây nhiễm không thể thi đấu, tất cả sẽ được đưa vào bệnh viện hoặc cơ sở cách ly tùy thuộc triệu chứng lúc đó.
Những bệnh nhân có triệu chứng sẽ được cho xuất viện nếu nhiệt độ trở lại bình thường, các triệu chứng hô hấp đã hết, hình chụp phổi rõ. Họ sẽ được xét nghiệm hai lần trong vòng 24 giờ. Họ được chọn tiếp tục làm việc hoặc thi đấu tiếp.
Những người không có triệu chứng sẽ được xét nghiệm 24 giờ một lần tại các cơ sở cách ly, sau đó được tự do nếu kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ.
Đối với các vận động viên, trước khi thi đấu sáu tiếng, kết quả xét nghiệm phải âm tính và được thi đấu trong “một số điều kiện giới hạn.”
Ngoài ra, ban tổ chức sẽ phát hành những hướng dẫn về tiếp xúc gần với những ai đã xét nghiệm dương tính.
Các vận động viên bị nhiễm COVID -19 sẽ được bố trí nơi ở và ăn uống tách biệt với vận động viên khác, được chở đến nơi thi đấu bằng phương tiện đặc biệt. Họ được xét nghiệm hai lần mỗi ngày và sẽ thi đấu trong điều kiện giới hạn nếu xét nghiệm âm tính.
“Chúng tôi sẽ thiết lập ranh giới phòng vệ để ngăn chặn lây lan vào cộng đồng, đặc biệt trong lúc biến thể Omicron lan nhanh,” ông Huang giải thích thêm.

Trong khi đó, ông Han Zirong, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy Ban Tổ Chức Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh, cho biết hồi Tháng Mười, họ có phát hiện một số vận động viên nhiễm COVID -19 khi làm thủ tục ở phi trường.
Những trường hợp này sau đó được cách ly và những ai có tiếp xúc gần với họ đều được phép tập luyện và thi đấu trong điều kiện bảo vệ nghiêm ngặt. Một số vận động viên thậm chí đã đoạt huy chương vàng.
“Cho dù các trường hợp nhiễm COVID-19 xảy ra, chúng tôi đã giải quyết hiệu quả và không để lây lan. Công bằng mà nói, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh đã được áp dụng tốt,” ông Han nói thêm. (KV) [đ.d.]



























































































