Bóng đá Mỹ: HLV tuyển nữ Mỹ lãnh lương ‘bèo’ hơn nam 28%

NEW YORK, New York (NV) – Trong năm đầu tiên làm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ, ông Vlatko Andonovski chỉ kiếm được $357,597, ít hơn 28% so với ông Gregg Berhalter, huấn luyện viên đội tuyển nam, theo AP.

Ông Berhalter lãnh lương $1,291,539/năm.

Huấn luyện viên Vlatko Andonovski của đội tuyển bóng đá nữ Mỹ. (Hình: Mike Stobe/Getty Images)

Đây là số liệu được tiết lộ trong hồ sơ khai thuế của Liên Đoàn Bóng Đá Hoa Kỳ (USSF), kết thúc vào ngày 31 Tháng Ba, 2021, được công bố hôm Thứ Tư, 16 Tháng Hai.

Mức lương này của huấn luyện viên Berhalter gần bằng với số tiền $1,294,871 mà ông kiếm được trong 12 tháng trước đó.

Hiện nay, ông Berhalter là huấn luyện viên được trả lương cao nhất của USSF.

Huấn luyện viên Andonovski, được thuê vào Tháng Mười, 2019, kiếm được khoảng một nửa trong số $718,352 mà người tiền nhiệm Jill Ellis kiếm được vào năm kết thúc hợp đồng vào ngày 31 Tháng Ba, 2020, nhưng năm tài chính đó bao gồm cả World Cup Nữ, năm mà đội tuyển bóng đá nữ Mỹ giành được danh hiệu vô địch thế giới lần thứ thứ tư.

Hợp đồng của các huấn luyện viên Hoa Kỳ bao gồm các khoản tiền thưởng lớn cho thành tích ở World Cup.

Nữ huấn luyện viên Ellis, cựu nhân viên chủ chốt của USSF, kiếm được $413,440 trong năm tài chính gần nhất theo hợp đồng kết thúc vào Tháng Ba, 2021.

Cựu tuyển thủ Earnie Stewart, được thăng chức vào Tháng Tám, 2019, từ tổng giám đốc đội tuyển nam lên giám đốc thể thao của USSF, kiếm được $799,699 USD, tăng từ $731,261.

Brian McBride, cũng là một cựu cầu thủ thay thế ông Stewart trở thành tổng giám đốc vào Tháng Giêng, 2020, kiếm được $338,417.

Bà Kate Markgraf, tổng giám đốc đội tuyển nữ, kiếm được $500,000.

Bà cũng là lãnh đạo của đội tuyển nữ và các nhiệm vụ gồm tương tác với FIFA, CONCACAF, và các hiệp hội bóng đá quốc gia khác.

Ông Will Wilson, được thuê làm giám đốc điều hành vào Tháng Ba, 2020, kiếm được $414,270. Ông Dan Flynn, người tiền nhiệm của ông, lãnh lương $242,353 với tư cách là đại diện và cựu viên chức cao cấp.

Bà Cindy Parlow Cone, chủ tịch USSF, không nhận lương. Một sửa đổi bất hợp pháp do ủy ban quy tắc của liên đoàn đề xuất sẽ thiết lập mức lương hàng năm $125,000 cho chủ tịch liên đoàn. Việc sửa đổi sẽ được xem xét trong cuộc họp đại hội đồng thường niên của liên đoàn, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 Tháng Ba tại Atlanta.

Ông John Cone, chồng của bà Cindy, nhận được $112,606 bao gồm lương và tiền đài thọ các chi phí cho các công việc huấn luyện của ông cho USSF.

Ông Brian Remedi, bị sa thải khỏi vị trí giám đốc điều hành USSF sau khi ông Wilson được đưa vào thay thế, kiếm được $457,949.

Ông Jay Berhalter, anh trai của huấn luyện viên đội tuyển nam Hoa Kỳ, kiếm được $209,385. Ông là nhân vật thứ nhì đảm nhận chức giám đốc chiến lược kiêm thương mại của USSF trước khi nghỉ vào Tháng Hai, 2020. Ông kiếm được $614,054 trong năm tài chính trước đó.

Ông Gregg Berhalter, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nam Mỹ. (Hình: Michael Reaves/Getty Images)

Bà Lydia Wahlke, người từ chức giám đốc pháp lý của USSF vào Tháng Năm, 2020, sau khi phản ứng dữ dội chống lại các hồ sơ pháp lý phân biệt giới tính mà USSF đưa ra trong vụ kiện trả lương bình đẳng, được trả $323,271.

Một số cầu thủ trong đội tuyển nữ Hoa Kỳ có mức lương được liệt kê trong bản báo cáo thuế của năm tài chánh vừa qua, bao gồm Alyssa Naeher ($255,783), Julie Ertz ($254,945), Becky Sauerbrunn ($254,533), Abby Dahlkemper ($253,283), và Crystal Dunn ($253,283).

Các cầu thủ đủ điều kiện cho đội tuyển quốc gia nữ là bảo đảm một mức lương $100,000 cộng thêm tiền thưởng cho các lần thi đấu, với điều kiện thắng hoặc huề. Năm tài chính 2021 bao gồm tiền thưởng cho vòng loại Olympic và Cúp SheBelieves. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT