Tuyển bóng đá nữ Mỹ được $24 triệu vụ kiện lương bình đẳng

CHICAGO, Illinois (NV) – Liên Đoàn Bóng Đá Hoa Kỳ (USSF) và Đội Tuyển Quốc Gia Nữ Hoa Kỳ (USWNT) vừa đạt được thỏa thuận chấm dứt tranh chấp về việc trả lương bình đẳng, theo đó, các tuyển thủ nữ được $24 triệu, tuyên bố chung của USSF và USWNT được công bố hôm Thứ Ba, 22 Tháng Hai, cho biết như vậy, theo CNN.

Tranh chấp bắt đầu từ Tháng Ba, 2019 khi USWNT đệ đơn kiện phân biệt giới tính chống lại USSF.

Christen Press (trái) và Tobin Heath, hai nữ tuyển thủ bóng đá Mỹ kháng án vụ kiện USSF. (Hình: Michael Regan/Getty Images)

Thỏa thuận này sẽ là các đội tuyển quốc gia nữ và nam nhận được mức lương ngang nhau trong tất cả các trận giao hữu và giải đấu, bao gồm cả World Cup.

Tuyên bố chung hôm Thứ Ba cho biết: “Chúng tôi vui mừng thông báo rằng, tùy thuộc vào việc đàm phán một thỏa thuận thương lượng mới, chúng tôi sẽ giải quyết được tranh chấp lâu nay về việc trả lương bình đẳng và tự hào sát cánh cùng nhau trong một cam kết chung nhằm thúc đẩy bình đẳng trong bóng đá.”

Theo thỏa thuận, USSF sẽ trả $22 triệu cho các cầu thủ trong đơn kiện cũng như “thêm $2 triệu vào tài khoản để mang lại lợi ích cho USWNT trong các mục tiêu sau sự nghiệp của họ và các nỗ lực từ thiện liên quan đến bóng đá nữ và trẻ em nữ.”

Việc dàn xếp phụ thuộc vào việc phê chuẩn Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể (CBA) mới cho USWNT.

“Để có được ngày hôm nay không hề dễ dàng,” tuyên bố cho biết. “Các cầu thủ USWNT đã đạt được thành công chưa từng có trong khi nỗ lực để đạt được mức lương công bằng cho bản thân và các cầu thủ tương lai.”

“Hôm nay, chúng tôi ghi nhận di sản của các nhà lãnh đạo USWNT trong quá khứ, những người giúp biến ngày này thành hiện thực, cũng như tất cả phụ nữ và trẻ em nữ sẽ tiếp bước. Chúng ta cùng nhau cống hiến khoảnh khắc này cho họ. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác để phát triển môn bóng đá nữ và tạo cơ hội thăng tiến cho các cô gái và phụ nữ trẻ ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu,” vẫn theo tuyên bố. 

“Công lý” và bóng đá nữ Mỹ sang trang

Những cầu thủ từng hai lần vô địch World Cup như Megan Rapinoe và Alex Morgan, cùng với Cindy Parlow Cone, chủ tịch USSF, đã phản ánh về thỏa thuận mang tính bước ngoặt trên chương trình CBS Mornings.

“Thành thật mà nói, nó có một chút ‘siêu thực,’” Rapinoe nói. “Chúng tôi đã làm việc này trong một thời gian dài và đến từ lịch sử lâu dài của những người phụ nữ chiến đấu để đưa môn thể thao này trở nên tốt đẹp hơn.”

“Điều tôi mong đợi và tôi thực sự tự hào là công lý đến trong thế hệ tiếp theo không bao giờ phải trải qua những gì chúng tôi đã trải qua – đó là sự trả công bình đẳng toàn diện từ đây trở đi,” nữ ngôi sao bóng đá Mỹ nói. “Tôi mong muốn tiếp tục phát triển môn thể thao này và đây là khoảnh khắc chúng ta nhìn lại điều đó báo hiệu một giải bóng đá Hoa Kỳ mới mà tất cả chúng ta đều có thể vô cùng tự hào.”

Megan Rapinoe nói rằng tác động lâu dài của thỏa thuận có thể dẫn đến thành công lớn hơn nữa cho đội tuyển quốc gia.

“Phần di sản lớn nhất mà chúng ta ở thế hệ này có thể nhận được là những cầu thủ sắp tới sẽ có khả năng chơi tốt hơn nhiều,” Rapinoe nói. “Hơn nữa, họ có thể trở nên tốt hơn chúng tôi từng có, đó là mục tiêu.”

Morgan nói thêm rằng một khía cạnh lớn của dàn xếp là hướng tới việc “hàn gắn” mối quan hệ của USWNT và USSF.

“Đây là một bước tiến lớn, và việc hàn gắn mối quan hệ với USSF cũng là một phần quan trọng,” Morgan Rapinoe nói thêm. “Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, hạnh phúc, và tự hào với khoảnh khắc mà chúng tôi có được ngay bây giờ vì đó là một chiến thắng to lớn đối với chúng tôi, đối với thể thao nữ, đối với phụ nữ nói chung – và đó là khoảnh khắc mà tất cả chúng ta có thể ăn mừng ngay bây giờ.”

Sau đó, trên chương trình Good Morning America của ABC, Cindy Parlow Cone, cựu trung phong của đội tuyển nữ Mỹ thắng World Cup năm 1999, lặp lại những đánh giá của Morgan Rapinoe.

“Tôi nghĩ đây là một chiến thắng to lớn đối với tất cả những người tham gia, nhưng hiện tại chúng tôi đang tập trung vào việc đưa bóng đá nữ tiến lên vì vậy đây thực sự là một khoảnh khắc chuyển tiếp tuyệt vời,” cô nói. “Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm để sửa chữa mối quan hệ với các cầu thủ của mình nhưng chúng tôi đang trên con đường đạt được điều đó nhưng vẫn mong chờ.”

Cindy nói thêm: “Họ không chỉ là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, họ là những đại sứ tuyệt vời cho môn thể thao của chúng tôi và vì vậy bây giờ chúng tôi có thể hợp tác cùng nhau để phát triển ở cả trong và ngoài nước và nâng cao trình độ của bóng đá nữ trên toàn cầu, tôi nghĩ là điều thực sự đặc biệt và tôi thực sự mong muốn lật qua trang sử này và làm việc cùng với nhóm phụ nữ của chúng tôi.”

Danh thủ Megan Rapinoe, người khởi kiện USSF vụ trả lương không bình đẳng. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)

Chúng tôi đạt tới giai đoạn này bằng cách nào?

Thỏa thuận hôm Thứ Ba đánh dấu việc giải quyết mối quan hệ qua lại từ khi USWNT đệ đơn kiện phân biệt giới tính chống lại USSF.

Với 28 cầu thủ của đội được liệt kê là nguyên đơn của USWNT khiếu nại họ được trả lương thấp hơn đội tuyển nam quốc gia.

Hồi Tháng Năm, 2020, Chánh Án Gary Klausner bác bỏ, cho rằng đội tuyển nữ chơi nhiều trận hơn và kiếm được nhiều tiền hơn đội tuyển nam.

Sau quyết định này, hai cầu thủ của USWNT từng hai lần vô địch World Cup là Christen Press và Tobin Heath nói với CNN rằng họ mong muốn tiếp tục cuộc chiến để được trả lương bình đẳng.

Vào Tháng Bảy, 2021, USWNT đệ đơn kháng cáo phán quyết của Chánh Án Klausner, nói rằng quyết định này “bất chấp thực tế” và “sai về mặt pháp lý.”

USSF sau đó tweet một tuyên bố để đáp lại lời kêu gọi của đội, nói rằng quyết định “xác nhận một cách chính xác rằng USWNT được trả lương tích lũy và tính trên cơ sở trung bình mỗi trận cao hơn đội tuyển quốc gia nam.”

Vào Tháng Chín, 2021, USSF đư ra đề nghị bao gồm các hợp đồng giống hệt nhau cho các đội tuyển quốc gia nam và nữ vì Nghiệp Đoàn Các Cầu Thủ Đội Tuyển Quốc Gia Nữ Hoa Kỳ (USWNTPA) gắn nhãn là “trò quan hệ công chúng mánh lới.”

“Các trò quan hệ công chúng mánh lới nguy hiểm của USSF và thương lượng thông qua các phương tiện truyền thông sẽ không đưa chúng tôi đến gần một thỏa thuận công bằng hơn,” USWNTPA, cho biết trong một tweet.

“Ngược lại, chúng tôi cam kết thương lượng một cách thiện chí để đạt được mức lương công bằng và điều kiện làm việc an toàn nhất có thể. Đề xuất mà USSF đưa ra gần đây đối với chúng tôi cũng thiếu thiện chí,” nghiệp đoàn cho biết thêm.

USSF trả lời bài đăng trên mạng xã hội của USWNTPA ngay sau đó, với dòng tweet: “Một lời đề nghị trên giấy về các hợp đồng giống hệt USWNT và USMNT, và để thảo luận về việc cân bằng tiền thưởng, là có thật, xác thực và có thiện chí. Một màn quan hệ công chúng mánh lới là 90 – phóng phim một chiều.” (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT