Anh đòi chuyển trận chung kết Champions League ra khỏi Nga

LONDON, Anh (NV) – Chính phủ Anh muốn đưa trận chung kết Champions League ra khỏi Nga để trừng phạt sự can thiệp sâu rộng của quốc gia này đối với Ukraine, khiến Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) cho biết họ sẽ xem xét lại quyền đăng cai, theo AP.

Thủ Tướng Boris Johnson của Anh hôm Thứ Ba, 22 Tháng Hai, nêu rõ những lo ngại về trận đấu của những cầu thủ nổi tiếng sẽ diễn ra ở St. Petersburg vào ngày 28 Tháng Năm khi ông thúc giục Tổng Thống Vladimir Putin của Nga không nên tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

UEFA sẽ phải quyết định có cho Nga đăng cai trận chung kết Champions League hay không vì nước này bị tố cáo xâm lăng Ukraine. (Hình minh họa: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

Nga gây ra một làn sóng phản đối khi tuyên bố hôm Thứ Hai rằng họ công nhận độc lập cho các khu vực ở miền Đông Ukraine mở rộng đến lãnh thổ hiện do các lực lượng Ukraine nắm giữ.

“Điều tuyệt đối quan trọng trong thời điểm quan trọng này là Tổng Thống Putin hiểu rằng những gì ông ấy đang làm sẽ trở thành một thảm họa đối với nước Nga,” Thủ Tướng Johnson nói trước Hạ Viện.

“Ông ấy (Putin) sẽ kết thúc với… một nước Nga bị cô lập hơn, một nước Nga bị bỏ rơi, không có cơ hội tổ chức các giải đấu bóng đá ở một nước Nga xâm lược các quốc gia có chủ quyền,” nhà lãnh đạo Anh nói.

Đáp lại, UEFA lần đầu tiên thừa nhận rủi ro đối với Nga khi tổ chức sự kiện.

“UEFA đang theo dõi tình hình liên tục và chặt chẽ,” ban tổ chức Champions League cho biết trong một tuyên bố. “Và mọi quyết định sẽ được đưa ra đúng thủ tục nếu cần thiết.”

Một người có hiểu biết về tình hình cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine đã được các viên chức cấp cao nhất tại UEFA thảo luận vào Thứ Ba, bao gồm cả Chủ Tịch Aleksander Ceferin. Người này xin được giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán đánh giá tình hình địa chính trị.

Với các đội của bốn bảng góp mặt ở vòng 1/16 Champions League, Anh có nhiều đội nhất bảng còn lại thi đấu. Bà Nadine Dorries, bộ trưởng Văn Hóa Anh, người tổ chức cuộc họp báo về thể thao trong nội các của ông Johnson, cho biết bà sẽ thảo luận về “những lo ngại nghiêm trọng” với UEFA trong việc Nga sẽ tổ chức trận chung kết.

“Chúng tôi sẽ không cho phép Tổng Thống Putin khai thác các sự kiện trên trường thế giới để hợp pháp hóa cuộc xâm lược Ukraine bất hợp pháp của ông ấy,” bà Dorries nói.

UEFA từng phải dời trận chung kết Champions League trong hai mùa giải gần đây, cả hai lần đều từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Bồ Đào Nha do đại dịch. Một cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine sẽ thay đổi đáng kể niềm tin của UEFA rằng trận chung kết vẫn có thể diễn ra ở St. Petersburg.

Ông Alexey Sorokin, thành viên FIFA, người cũng đứng đầu ban tổ chức trận chung kết, cho biết không có cuộc thảo luận nào với UEFA về việc St. Petersburg mất quyền đăng cai.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho trận chung kết theo đúng kế hoạch,” ông Sorokin nói với hãng thông tấn TASS. “Chúng tôi dự kiến ​​sẽ có hơn 50,000 người hâm mộ nước ngoài đến.”

Sân vận động Krestovsky tại Saint Petersburg, Nga, nơi theo dự trù sẽ tổ chức trận chung kết Champions League. (Hình: Francois Xavier Marit/AFP via Getty Images)

Các giới chức Nga vẫn chưa thừa nhận bất kỳ cuộc khai triển của phiến quân ly khai nào đến phía Đông của Ukraine, nhưng ông Vladislav Brig, một thành viên của hội đồng địa phương ly khai ở Donetsk, nói với các phóng viên rằng quân đội Nga đã đến chiếm các vị trí ở phía Bắc và phía Tây của khu vực.

UEFA giữ các đội Ukraine và Nga tách biệt trong các trận hòa để ngăn họ thi đấu với nhau kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và hỗ trợ lực lượng nổi dậy ly khai ở miền Đông Ukraine.

Công ty khí đốt nhà nước Gazprom của Nga là nhà tài trợ cho Champions League kể từ năm 2012, cùng năm Ukraine đồng đăng cai Giải Vô Địch Châu Âu với Nga. Tuy nhiên, logo của công ty đã bị xóa khỏi “Lễ Hội Vô Địch” mang thương hiệu UEFA trên đường phố chính của Kiev khi thủ đô Ukraine tổ chức trận chung kết Champions League 2018 giữa Real Madrid và Liverpool.

Nga phải chịu hình phạt từ Tổ Chức Chống Sử Dụng Thuốc Kích Thích Thế Giới vì hành vi gian lận do nhà nước tài trợ khiến nước này không thể tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế đến hết Tháng Mười Hai. Nhưng UEFA không bị phán quyết này ràng buộc, với tư cách là cơ quan quản lý bóng đá Châu Âu, có nghĩa là St. Petersburg đã tổ chức bốn trận đấu tại Giải Vô Địch Châu Âu năm ngoái.

Trong một diễn biến khác cũng vào Thứ Ba, Liên Đoàn Bóng Đá Ba Lan yêu cầu FIFA nhanh chóng cho biết liệu trận đấu vòng loại World Cup với Nga vào ngày 24 Tháng Ba có được diễn ra tại Moscow theo lịch trình hay không. Đội thắng sẽ đấu với Thụy Điển hoặc Czech để giành một suất tham dự World Cup ở Qatar.

Nếu Nga đủ điều kiện tham dự World Cup tại Qatar vào Tháng Mười Một, tên đội phải được đổi thành tên trung lập, có thể không được dùng tên “Nước Nga.” Đội tuyển Nga tại hai kỳ Thế Vận Hội vừa qua được gọi là “Russian Olympic Committee” (ROC) (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT