HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 3 Tháng Ba, Bộ Ngoại Giao CSVN xác nhận tin ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, sẽ tham dự cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN dự kiến diễn ra ngày 28 và 29 Tháng Ba tại Washington, DC.
Theo báo Quốc Tế, bên cạnh sự kiện nêu trên, ông Chính sẽ có một số hoạt động song phương tại Mỹ nhưng không cho biết thêm chi tiết về lịch trình.

Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ diễn ra khi Tổng Thống Biden muốn ưu tiên quan hệ với các nước trong khu vực Thái Bình Dương trở thành chính sách đối ngoại hàng đầu, trong bối cảnh các lo lắng về Trung Quốc với vị thế là đối thủ kinh tế và quân sự đang gia tăng.
Ông Biden đã chỉ trích Bắc Kinh về các vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) ở Tây Bắc Trung Quốc, hành động đàn áp các cuộc biểu tình dân chủ ở Hồng Kông, và việc gây hấn quân sự đối với đảo quốc Đài Loan tự trị.
Ông Biden từng tham dự hội nghị thượng đỉnh hồi Tháng Mười, và công bố khoản chi hơn $100 triệu ở các nước ASEAN cho các chương trình y tế, một sáng kiến khí hậu mới, cùng các chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế từ đại dịch COVID-19 và các chương trình giáo dục.
Trong một diễn biến khác, tại buổi giao lưu trực tuyến với độc giả báo Zing hôm 3 Tháng Ba, ông Marc Knapper, tân đại sứ Mỹ, trả lời câu hỏi về khả năng Mỹ bán vũ khí hoặc chuyển giao nhiều thiết bị quân sự hơn cho Việt Nam: “Tôi biết rằng có rất nhiều công ty Mỹ sẵn sàng đón nhận cơ hội làm ăn với Việt Nam. Chúng tôi đưa ra những gì mà Việt Nam cần, và cũng phụ thuộc vào khả năng mà Bộ Quốc Phòng Mỹ hiện có. Nhưng chúng tôi muốn trở thành đối tác mà khi bạn làm việc cùng, bạn có thể biết những gì cần mua để phòng vệ.”

Ngoài ra, ông Knapper cũng cho biết thêm về việc tăng cường quan hệ Việt-Mỹ: “Những gì chúng tôi đang làm là thực sự hướng tới việc xây dựng một mối quan hệ tốt hơn, bền chặt hơn và tìm cách kết nối mọi người hơn nữa. Mỹ và Việt Nam chia sẻ cùng nhau về lợi ích hay mục tiêu quốc gia, về nguyện vọng của người dân. Tôi cảm thấy lạc quan về quan hệ hai nước trong tương lai.”
Tương tự như bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ trước đó, Đại Sứ Knapper không đề cập đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. (N.H.K) [qd]























































































































































