Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 5 Tháng Ba, 2022, đông đảo chư tôn giáo phẩm và đồng hương Phật tử tham dự Đại Lễ Tưởng Niệm Phật Nhập Niết Bàn của Lịch Đại Tổ Sư, và Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, Hệ Phái Khất Sĩ vắng bóng lần thứ 68.

Buổi lễ do Tôn Đồ Tứ Chúng, Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới tổ chức tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, trên đường Harvard, thành phố Santa Ana.
Nhân dịp này, ban tổ chức cũng cử hành Lễ Tưởng Niệm Chư Vị Đức Thầy, Ni Trưởng Tiền Bối và Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.
Tổ sư Minh Đăng Quang, người sáng lập hệ phái Khất Sĩ Việt Nam, một trong chín hệ phái thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trước 1975. Trong quá trình vân du hoằng pháp, ngài gặp thọ nạn và vắng bóng vào năm 1954.
Hàng năm, đến ngày mùng 1 Tháng Hai âm lịch, nhiều Tổ Đình Minh Đăng Quang, các tự viện Hệ Phái Khất Sĩ trong cũng như ngoài nước long trọng cử hành lễ tưởng niệm ngày vắng bóng Tổ Sư.
Mở đầu buổi lễ, đồng hương Phật tử nghinh đón chư tôn đức, tăng ni quang lâm lễ đài.

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Phó chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHVNTNHK), viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana chủ lễ.
Mở đầu là Lễ Phật Nhập Niết Bàn Lịch Đại Tổ Sư Minh Đăng Quang, cùng các Chư Đức Thầy, Ni Trưởng Tiền Bối và Thiền Sư Nhất Hạnh.
Trong diễn văn khai mạc, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên nói: “Hôm nay, trong Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư, chúng ta cùng tưởng niệm thần lực nhập niết bàn của Đức Phật Tổ, và tất cả chư vị bồ tát bậc thầy trên thế giới. Đồng thời, xin thắp nén hương để dâng lên cố Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Đặc biệt, từ lòng từ bi của Đức Phật Tổ, chúng ta cùng cầu nguyện cho thế giới hòa bình; cuộc chiến tranh tại Ukraine sớm chấm dứt; và dân tộc Việt Nam được sống trong hòa bình thạnh trị.”
Kế tiếp, Lễ dâng trầm, hoa, hương, đăng và phẩm vật lên Đức Phật, chư vị bồ tát, Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang và cố Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Sau đó là Lễ Khai Kinh Cầu nguyện.

Tiếp theo là phần diễn ngâm thi văn giáo lý, và cảm tưởng của quan khách đến dự.
Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, thay mặt ban tổ chức ngỏ lời cảm tạ, tri ân tấm lòng của chư tôn đức, tăng ni cùng đồng hương Phật tử tham dự lễ kỷ niệm 68 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.
Sau đó, ban tổ chức mời chư tôn giáo phẩm nhập trai tăng, cùng đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật.
Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHVNTNHK tâm tình: “Nạn đại dịch đã đến với nhân loại hơn hai năm, nhờ Đức Phật gia hộ để cho chúng ta được gặp lại nhau trong Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng, đó là đều mà chúng ta vô cùng sung sướng. Tôi xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho chư tôn thiện đức tăng ni cũng như đồng hương Phật tử thâm tâm an lạc và thế giới hòa bình.”

Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California, kiêm chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ cho hay: “Hệ Phái Tăng Già Khất Sĩ đã được nội sinh tại Việt Nam, do Đức Tổ Sư Minh Đang Quang sáng lập Hệ Phái này để cho quý tu xuất gia. Đức Huỳnh Giáo Chủ xuất hiện để khai sáng cho chúng sanh tu theo pháp môn cư sĩ tại gia. Theo lịch sử, Đức Minh Đăng Quang và Đức Huỳnh Giáo Chủ đều xuất thân tu tập từ Thất Sơn, miền Tây Nam Phần.”
Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana kể: “Lúc tôi bốn tuổi, tôi ở gần tịnh xá gần Thốt Nốt, nơi Tổ Sư Minh Đăng Quang tịnh dưỡng để tu tập. Mỗi ngày, ngài đều đi khất thực. Sau khi về tịnh xá thì ngài bày những phẩm vật của bá tánh cúng dường như trái cây, gạo, muối…, để cúng dường Đức Phật. Sau đó, ngài mới cho bọn trẻ nghèo trong xóm, trong đó có tôi đến dùng những thực phẩm của bá tánh cúng dường. Những kỷ niệm thân phận nghèo của tuổi thơ, tôi không thể nào quên ơn của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang được.”

Phật tử Nguyễn Thiên Thanh tâm tình: “Tôi là Phật tử của Tổ Đình Minh Đăng Quang hơn tám năm rồi. Đối với tôi, Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang là một vị bồ tát, một vị thầy đáng kính đã mở ra con đường sáng cho hàng Phật tử hướng đến để tu tập theo giáo lý của Đức Phật.”
Tổ Sư Minh Đăng Quang, thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Hườn, sinh ngày 26 Tháng Chín, âm lịch, năm Quý Hợi, nhằm ngày 4 Tháng Mười Một, 1923 tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ngài là con út trong một gia đình có năm người con. Song thân ngài là ông Nguyễn Tồn Hiếu và bà Phạm Thị Nhàn.
Lúc 15 tuổi, ngài xin phép thân phụ đi học đạo tại Nam Vang. Năm 19 tuổi, ngài trở về Sài Gòn.

Đầu năm 22 tuổi, ngài lên miền Thất Sơn xuất gia học đạo. Sau đó, ngài du hành sang Mũi Nai, Hà Tiên. Tại đây, ngài đã ngồi thiền suốt bảy ngày, bảy đêm và chứng ngộ ý pháp “Thuyền Bát nhã”. Sau đó, ngài được một thiện nam thỉnh về chùa Linh Bửu, Mỹ Tho an trú thiền định.
Ngày rằm Tháng Bảy, âm lịch, năm 1944, ngài thọ Y Bát Giới Sa-di. Hai năm sau, ngài thọ Đại Giới Cụ Túc được Đức Phật A Di Đà ứng mộng, thọ ký pháp danh Minh Đăng Quang, và chính thức đi hoằng hóa.
Trên đường hành đạo, ngài đến Long An, Mỹ Tho, Gò Công, Sài Gòn, Tây Ninh, Bình Dương…, rồi lần xuống các tỉnh miền Tây.

Ngày Mùng 1 Tháng Hai, năm Giáp Ngọ (1954), trên đường hành đạo từ Sa Đéc xuống Vĩnh Long, rồi qua Cần Thơ. Nhưng khi đến Cái Vồn, Bình Minh thì thọ nạn, và vắng bóng đến bây giờ, tròn 68 năm.
Ngài để lại cho đời chí nguyện: nối truyền Thích Ca Chánh Pháp và Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.[kn]


























































































