Thứ trưởng Quốc Phòng CSVN vẫn say sưa ‘đánh bại đế quốc Mỹ’

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Sau 47 năm, lãnh đạo CSVN được ghi nhận vẫn say sưa nói về việc đánh thắng đế quốc Mỹ và “giải phóng miền Nam” bất chấp luôn tuyên truyền về khái niệm “hòa hợp, hòa giải.”

Tờ Người Lao Động hôm 29 Tháng Tư cho biết, tại cuộc hội thảo về trận đánh ở thành cổ Quảng Trị, ông Lê Huy Vịnh, thứ trưởng Quốc Phòng, nhấn mạnh rằng chiến thắng Quảng Trị và chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972 “tạo nên bước ngoặt quyết định cục diện chiến tranh, đánh bại một bước quan trọng chiến lược ‘Việt Nam hóa chiến tranh’ của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn, buộc đế quốc Mỹ phải ký kết Hiệp Định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.”

Ông Lê Huy Vịnh, thứ trưởng Quốc Phòng CSVN. (Hình: vov.vn)

Cũng theo báo Người Lao Động, cuộc hội thảo nêu trên được tổ chức nhằm “đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phủ nhận giá trị lịch sử và hiện thực của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ thành cổ nói riêng.”

Cùng ngày, nhiều báo đồng loạt đăng ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước CSVN, dâng hương tại thành cổ Quảng Trị. Báo Tin Tức không dẫn phát biểu của ông Phúc nhưng cho biết: “Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm khốc liệt mùa Hè năm 1972, thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng…”

Trong một diễn biến khác, báo VTC News hôm 29 Tháng Tư dẫn lời ông Nguyễn Thanh Sơn, cựu thứ trưởng Ngoại Giao: “Đối với những tổ chức cực đoan bên ngoài, chúng ta có sự cởi mở chân thành để cảm hóa họ, đừng công kích họ, đừng đẩy họ xa rời chúng ta; động viên anh em làm công việc này tiếp tục dũng cảm, chân thành, năng động, sáng tạo và được bảo vệ.”

Ông Nguyễn Xuân Phúc (giữa), chủ tịch nước CSVN, dâng hương tại thành cổ Quảng Trị hôm 29 Tháng Tư. (Hình: Pháp Luật Việt Nam)

Ông Sơn nói thêm: “Với tinh thần của Nghị Quyết 36, chúng ta nên dũng cảm, năng động sáng tạo để ngày 30 Tháng Tư trở thành ngày đoàn kết, hòa hợp dân tộc, thống nhất đất nước; là ngày cả trăm triệu người vui, nhưng cũng là ngày không còn có những người buồn.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT