SEOUL, Nam Hàn (NV) – Tổng Thống Nam Hàn Lee Jae Myung hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Chín, tuyên bố chính phủ ông không đưa lực lượng quân sự đến Trung Đông theo cách có thể kéo Nam Hàn vào cuộc chiến Iran, bất chấp những lời kêu gọi từ Tổng Thống Donald Trump muốn các đồng minh Mỹ đóng vai trò lớn hơn trong chiến cuộc. Tuy nhiên, Seoul vẫn đang xem xét tăng cường hoạt động bảo vệ tàu thương mại và các chuyến vận chuyển dầu đi qua khu vực, đặc biệt tại eo biển Hormuz, theo Reuters.
Trong cuộc họp báo tại Seoul, Tổng Thống Lee nói rõ: “Sẽ không có việc triển khai lực lượng khiến chúng tôi dính vào hoặc bước vào chiến tranh. Tôi có thể nói điều đó rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ không triển khai lực lượng quân sự dưới bất kỳ hình thức nào cho mục đích đó.”

Tuy nhiên, ông Lee nói Nam Hàn vẫn có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi kinh tế và sự an toàn của công dân. Ông nói Seoul phải thực hiện “mức tối thiểu” tương tự các quốc gia khác để bảo vệ tàu thương mại, các chuyến vận chuyển dầu thô và người dân Nam Hàn trong khu vực.
Chính phủ Nam Hàn đang xem xét khả năng điều động lực lượng đến eo biển Hormuz để bảo đảm an toàn hàng hải, nhưng kế hoạch này gặp sự phản đối đáng kể trong nước. Nam Hàn từ lâu đã duy trì một đơn vị hải quân ngoài khơi Somalia làm nhiệm vụ chống hải tặc, nhưng Seoul đến nay vẫn tránh tham gia trực tiếp vào chiến cuộc Iran.
Quyết định của Tổng Thống Lee được đưa ra trong lúc quan hệ quân sự Mỹ-Nam Hàn xuất hiện một số căng thẳng. Reuters cho biết Tổng Thống Trump từng chỉ trích Seoul vì ông cho rằng Nam Hàn không hỗ trợ đầy đủ cho cuộc chiến Iran. Chính quyền Trump trong mùa hè cũng thu hẹp một số cuộc tập trận quân sự lớn giữa hai nước, một hành động gây lo ngại tại Nam Hàn về mức độ cam kết an ninh của Washington.
Nam Hàn đặc biệt quan tâm đến an ninh tại eo biển Hormuz vì phần lớn dầu nhập cảng của nước này phải đi qua các tuyến hàng hải Trung Đông. Do đó, Seoul đang cố phân biệt giữa hai nhiệm vụ: bảo vệ quyền tự do hàng hải và nguồn cung năng lượng, nhưng không tham gia các cuộc tấn công quân sự chống Iran.
Trong cùng cuộc họp báo, Tổng Thống Lee cũng nói một cuộc gặp giữa Tổng Thống Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong những tháng tới vẫn có thể xảy ra nếu các điều kiện phù hợp. Ông Lee cho biết Seoul ủng hộ việc Washington và Bình Nhưỡng nối lại đối thoại, nhưng truyền thông nhà nước Bắc Hàn đến nay hầu như không đáp lại những lời kêu gọi gặp mặt của Trump.
Lập trường của Nam Hàn cho thấy một trong những khó khăn ngày càng lớn của Washington trong việc vận động đồng minh chia sẻ gánh nặng của cuộc chiến Iran.
Seoul vẫn là một đồng minh quân sự quan trọng của Mỹ và có lợi ích trực tiếp trong việc giữ eo biển Hormuz thông suốt. Nhưng Tổng Thống Lee đang vạch ra một giới hạn rõ ràng: bảo vệ tàu bè và nguồn dầu là một chuyện, còn tham gia chiến tranh với Iran là chuyện khác.
Đây cũng phản ánh bài toán chiến lược của Nam Hàn. Seoul phải duy trì liên minh với Mỹ để đối phó mối đe dọa từ Bắc Hàn, nhưng đồng thời không muốn lực lượng quân sự của mình bị kéo vào một cuộc chiến xa bán đảo Triều Tiên và không trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ phòng thủ quốc gia.
Vì vậy, tuyên bố của Tổng Thống Lee vừa là sự khẳng định quan hệ đồng minh với Washington, vừa là một lời từ chối rõ ràng đối với bất kỳ yêu cầu nào buộc Nam Hàn phải trực tiếp tham chiến tại Trung Đông. (MPL)












