Cuộc chiến Ukraine: Putin vẫn thắng nhờ Mỹ và Âu Châu ‘nhát đòn’

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hôm 31 Tháng Năm, tờ The New York Times loan tin Tổng Thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống hỏa tiễn và những loại vũ khí tối tân khác giúp tấn công chính xác hơn vào các mục tiêu trên chiến trường trong cuộc chiến hiện nay với Nga.

Một người đàn ông Ukraine ở thị trấn Lysychansk thuộc miền Đông Ukraine bế hai đứa con sau khi mẹ chúng bị bom đạn Nga giết hại, ngày 17 Tháng Năm, 2022. (Hình: Aris Messinis/AFP via Getty Images)

Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho các lực lượng Ukraine một số (không rõ là bao nhiêu) các hỏa tiễn trọng pháo M142 có khả năng phá hủy các mục tiêu Nga ở cách xa khoảng 50 dặm. Các giới chức Mỹ nói rõ rằng hệ thống hỏa tiễn đó sẽ được phía Ukraine sử dụng để ngăn chặn đà tiến quân của Nga tại Ukraine, chứ nó không đủ khả năng bắn tới các mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ Nga.

Diễn biến quân sự tại Ukraine 100 ngày sau khi cuộc chiến bùng nổ

Bản báo cáo mới đây nhất do Bộ Quốc Phòng Anh đưa ra có đoạn viết: “Hiện Nga đang đạt được thành công về mặt chiến thuật trong vùng Donbas. Nga hiện kiểm soát trên 90% vùng Luhanksk và sẽ kiểm soát hoàn toàn nơi này trong vài ba tuần tới. Thành tích đó có được sau khi Nga đã dồn hết mọi nỗ lực để tấn công vào một hướng duy nhất, là vùng đất nằm về phía Đông của Ukraine mà thôi, và sau khi các lực lượng Nga đã phải hứng chịu những tổn thất nhân mạng lớn lao vì sức kháng cự mãnh liệt của quân đội và dân quân Ukraine.

Trong khi đó, theo Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh (Institute for the Study of War), có trụ sở tại thủ đô Washington của Mỹ, thì “các bước tiến của Nga tại miền Đông Ukraine đều diễn tiến một cách chậm chạp với một cái giá khá đắt về sinh mạng của phe tấn công… Quân Nga hiện tiếp tục hành quân để đánh chiếm các thành phố Severodonetsk và Luhansk, và các nhà lãnh đạo Nga sẽ dùng việc kiểm soát được hai thành phồ này để tuyên bố rằng họ đã ‘giải phóng được toàn bộ vùng Luhansk Oblast trước khi chĩa mũi dùi tấn công vào vùng Donetsk Oblast.”

Viện trợ quân sự có tính nửa vời của Mỹ và Âu Châu cho Ukraine

Cho tới nay, những trợ giúp quân sự của Hoa Kỳ và các nươc Âu Châu dành cho Ukraine chỉ giới hạn trong phạm vi các chiến cụ như xe tăng, trọng pháo, đạn dược và máy bay tấn công không người lái chứ không bao gồm các máy bay chiến đấu hoặc các đơn vị bộ binh để đối đầu trực tiếp với các lực lượng Nga dưới quyền ông Vladimir Putin, tổng thống. Đó là vì nhà lãnh đạo Nga từng tuyên bố rằng một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và bất cứ một quốc gia nào thuộc Khối NATO cũng sẽ trở thành một cuộc thế giới đại chiến.

Như thế, tầm bắn của các ổ trọng pháo và hỏa tiễn mà Hoa Kỳ và Âu Châu viện trợ cho Ukraine đã bị giới hạn chặt chẽ rồi, đừng nói gì tới các máy bay chiến đấu tối tân có khả năng xâm nhập sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga. Kế hoạch chuyển giao cho Ukraine các chiến đấu cơ Mig-21 từ Không Quân các quốc gia trước đây thuộc Khối Liên Minh Warsaw do Liên Xô cầm đầu (như Ba Lan, Romania, Bulgaria, Slovakia…) đã bị đình chỉ vì mối lo sợ Ukraine sẽ dùng các máy bay đó mà tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, để rồi gây ra Thế Chiến Thứ Ba, lôi kéo cả Hoa Kỳ và các nước thành viên Khối NATO vào một cuộc chiến tranh nguyên tử tàn hại với nước Nga của ông Putin.

Putin phấn khích khi thấy Mỹ và Âu Châu đều “nhát đòn”

Muốn thăm dò mức độ gan lì của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và các nước Âu Châu ra sao, nhà độc tài Putin liền đe dọa sẽ sử dụng luôn cả võ khí nguyên tử để đánh lại bất cứ quốc gia nào dám trực tiếp đem quân giúp Ukraine chống nước Nga, mặc dù nhà lãnh đạo Nga thừa biết rằng cả Hoa Kỳ lẫn một số quốc gia trong Khối NATO đều có cả kho võ khí nguyên tử trong tay. Khi thấy cả Hoa Kỳ lẫn các quốc gia trong Khối NATO đều so vai, rụt cổ và thè lưỡi ra vì run sợ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh nguyên tử trong nay mai, ông Putin liền lấn tới, dùng hết mọi loại võ khí tàn độc, trong đó có bom lân tinh (phosphorous bomb), bom chùm (cluster bombs) và bom nhiệt hạch (thermobaric/vacuum bombs) để
chống lại kẻ thù Ukraine.

Tâm lý học chỉ ra rằng những người giàu có trong xã hội thường nhát gan hơn những kẻ có ít tài sản trong tay. Vì thế, khi nghe ông Putin sẵn sàng “chơi xả láng” để “sáng về sớm” bằng một cuộc chiến tranh nguyên tử thì từ Hoa Kỳ cho tới các quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Bỉ… ai cũng đều so vai, rụt cổ, không dám trực tiếp đương đầu với Nga chỉ để bảo vệ cho một đồng minh không có giấy tờ cam kết gì như Ukraine hiện nay. Trung Quốc tuy được tiếng là một quốc gia giàu có, nhưng vì chỉ có nhà nước mới có tài sản đáng kể trong tay còn đại đa số dân chúng thì cũng không lấy gì làm khá giả cho lắm, cho nên họ cũng không đến nỗi sợ sệt chiến tranh như dân Âu-Mỹ hiện nay.

Trước đây, cũng chỉ vì quá sợ sệt ông Putin mà Khối NATO cứ chần chừ mãi không chịu kết nạp Ukraine làm thành viên, để cho ngày nay Ukraine bị Nga đánh bầm dập như vậy trong khi họ không có giấy tờ gì hợp pháp để xông vào trợ giúp người ‘bạn đồng minh” thân thiết trên đầu môi, chót lưỡi kia.

Bây giờ, cũng chỉ vì quá sợ sệt lời nguyền sẽ dùng bom nguyên tử đánh lại bất cứ ai dám xăn tay áo xông vào trợ giúp Ukraine đánh lại Nga mà từ Hoa Kỳ cho tới các cường quốc Âu Châu đều chỉ đứng ngoài la ó và dậm chân thình thịch thôi. Còn nếu Hoa Kỳ và Âu Châu có viện trợ võ khí cho Ukraine thì chỉ viện trợ những thứ nào tương đối hư, cũ rồi hoặc không có khả năng đánh vào đầu não quân xâm lược Nga ở mãi tận Moscow kia.

Chính cái “nhát như cáy” đó của các quốc gia Tây phương đã là niềm khích lệ lớn lao giúp cho ông Putin mạnh dạn xúc tiến “cuộc hành quân đặc biệt” của Nga đánh vào miền Đông Ukraine đế, ít nhất, nước Nga cũng đạt được một chiến thắng cụ thể, là lấy được một dải đất chạy dài từ vùng Donbas ở phía Đông Bắc cho tới bán đảo Crimea ở phía Đông Nam nước Ukraine đặng, sau cùng, sáp nhập toàn bộ vùng lãnh thổ này vào Liên Bang Nga như họ từng làm vậy khi mới chiếm được Crimea hồi năm 2014.

Quốc kỳ Nga tung bay trước một tòa nhà cháy đen thui vì bom đạn Nga ở Mariupol, ngày 12 Tháng Tư, 2022. (Hình: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images)

Sau Đông Ukraine, Putin sẽ làm gì?

Và dĩ nhiên là, nếu ông Putin lấy được phần lãnh thổ phía Đông Ukraine này thì nhà độc tài Nga sẽ tiếp tục đánh chiếm các phần đất còn lại của nước Cộng Hòa Ukraine, theo như kế hoạch ban đầu của ông, trong tiến trình chiếm đoạt và xóa sổ nước Cộng Hòa Ukraine để bành trướng lãnh thổ của Nga, đúng như giấc mộng ban đầu của nhà lãnh đạo Liên Bang Nga.

Các mục tiêu kế tiếp nằm trong tham vọng xâm chiếm đất đai của lãnh tụ Putin là những quốc gia độc lập mà trước kia từng là những nước cộng hòa trong Liên Bang Xô Viết, nhất là những nước hiện không nằm trong Khối NATO, như Moldova (láng giếng của Ukraine), Georgia (láng giềng của Nga), và hai nước Bosnia và Kosovo (thuộc vùng Balkans).

Nhưng hậu quả của việc Ukraine, dù là một phần hay toàn bộ lãnh thổ của quốc gia này, rơi vào tay Nga có thể còn đi xa hơn thế nữa. Nó sẽ trở thành một khích lệ lớn lao cho Trung Quốc thực hiện những cuộc phiêu lưu quân sự, tỉ như xâm lược và sáp nhập Đài Loan vào Hoa Lục hoặc đánh chiếm các hòn đảo còn lại trên Biển Đông đang thuộc quyền sở hữu của Việt Nam, Philippines, Indonesia, Đài Loan… để rồi, sau cùng, biến Biển Đông thành cái ao nhà của Trung Quốc. Vào lúc đó, Trung Quốc sẽ giành được quyền kiểm soát thủy lộ huyết mạch của tàu bè quốc tế đi từ Tây Thái Bình Dương qua Đông Ấn Độ Dương.

Xa hơn thế nữa, việc thế giới đành bất lực ngồi nhìn Nga chiếm đóng và xóa sổ Ukraine mà không biết làm sao chống trả sẽ làm cho các quốc gia bất hảo (roguenations) và hùng mạnh, cỡ Bắc Hàn và Iran, trở nên hung hăng và quyết liệt hơn trong hành động gây hấn với các nước lân bang, bởi vì hiện không có một thế lực nào trên thế giới đủ sức mạnh và gan dạ để thách thức hành vi ỷ mạnh hiếp yếu của họ.

Thay lời kết

Thắng lợi trên chiến trường Ukraine, dù chỉ một phần hay hoàn toàn, của nước Nga dưới quyền của Tổng Thống Vladimir Putin còn có ý nghĩa là, một lần nữa, Ác lại thắng Thiện trong thế giới ngày nay. Không phải vì những cường quốc cỡ Nga và Trung Quốc có binh lực mạnh mẽ gì hơn những nước như Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức, nhưng chỉ vì những cường quốc Tây phương nói trên quá nhút nhát và tính toán quá kỹ nên không dám dấn thân “trừ gian, diệt bạo” vào lúc này để khỏi phải đối đầu với chính các thề lực ma quỷ đó trong tương lai.

Lịch sử nhân loại từ Á sang Âu từng cho thấy rằng, nếu hai kẻ có trí thông minh hoặc sức mạnh ngang nhau đang kình chống nhau, thì kẻ nào tàn ác hơn, kẻ đó sẽ thắng. (Vann Phan) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT