Dân Orange County mất hàng triệu đô mỗi năm vì không bán được ve chai

ORANGE COUNTY, California (NV) – Một báo cáo của Đại Bồi Thẩm Đoàn Orange County mới đây cho biết cư dân của quận hạt này mất hàng triệu đô la mỗi năm vì không bán ve chai được, do các trung tâm tái chế ngày càng biến mất.

Theo báo mạng Voice of OC hôm 7 Tháng Bảy, California có chi phí tái chế cho các chai hay lon làm từ các chất liệu như nhôm, nhựa, và thủy tinh. Các loại ve chai có dung lượng dưới 24oz được mua lại với giá 5 cent, và dung lượng từ 24oz trở lên được mua lại với giá 10 cent.

Một trung tâm tái chế ở Orange County. (Hình minh họa: voiceofoc.org)

Người tiêu dùng có thể lấy lại số tiền này bằng cách đem ve chai đến những trung tâm tái chế thường thấy gần siêu thị.

Tuy nhiên, số trung tâm tái chế ở California giảm rất nhiều trong một thập niên vừa qua.

Từ năm 2013 đến nay, hơn 1,000 trung tâm tái chế đóng cửa khắp California, và chỉ còn 1,256 trung tâm trong tiểu bang và 109 ở Orange County. Đại bồi thẩm đoàn cho biết một trung tâm ở Orange County phải phục vụ cho 26,000 cư dân.

Đại bồi thẩm đoàn cho hay việc các trung tâm tái chế đóng cửa đang làm nhiều cư dân mất tiền vì không lấy lại được chi phí tái chế của tiểu bang.

Tái chế là một cách để nhiều người kiếm thêm một chút tiền bằng cách mang ve chai ra các trung tâm, và cũng là một cách để nhiều người vô gia cư kiếm tiền sống qua ngày.

Ông Mike Robbins, một người kêu gọi bảo vệ người vô gia cư của tổ chức People’s Homeless Task Force, cho rằng các trung tâm tái chế phải mở cửa để nhiều người vô gia cư có thể kiếm chút tiền bằng cách nhặt chai và lon, nhất là đối với những người không có xe để đi xa.

Ông còn cho rằng tiểu bang phải tăng phí tái chế để khuyến khích cư dân tái chế nhiều hơn và giúp người vô gia cư kiếm được nhiều tiền hơn.

Các chương trình tái chế của tiểu bang đều do Sở Tái Chế và Phục Hồi California (CalRecycle) quản lý. Cơ quan này giám sát mọi chương trình xử lý rác thải không độc hại và các chương trình tái chế của tiểu bang.

Ông Lance Klug, phát ngôn viên của CalRecycle, cho biết cơ quan này từng có những chương trình thử nghiệm để giúp cư dân tái chế nhiều hơn, nhưng chỉ có năm thành phố ở California tham gia những chương trình đó, và Orange County chỉ có Irvine.

Ông Klug còn cho hay tiểu bang đang có kế hoạch chi tiêu $320 triệu để khuyến khích tái chế mới thông qua ngân sách, nhưng chưa nói rõ cách sử dụng số tiền đó.

Kế hoạch ban đầu sẽ là chi ra $55 triệu để khuyến khích các cộng đồng khó khăn tái chế nhiều hơn, và $100 triệu để tăng phí tái chế, và $100 triệu khác có thể được sử dụng để đặt 2,000 máy tái chế tự động ở trường học và các cửa hàng bán lẻ, cho người dân mang chai và lon đến để lấy được tiền tái chế.

Báo cáo của Đại Bồi Thẩm Đoàn Orange County cho biết vì các trung tâm tái chế đóng cửa, số tiền tái chế không có người nhận mà CalRecycle đang giữ lên đến $600 triệu. Ngoài ra, báo cáo còn cho biết tuy cư dân mất tiền, các công ty dọn rác không mất đồng nào.

Khi cư dân bỏ chai lon vào thùng rác tái chế rồi kéo ra lề đường để chờ ngày đổ rác, tiền tái chế của họ sẽ thành tiền của các công ty dọn rác.

Trong năm 2020, các công ty dọn rác ở California kiếm được $146 triệu từ rác tái chế lấy trong thùng trên lề đường và những điểm bỏ rác tại các vùng hẻo lánh.

Mặt khác, đại bồi thẩm đoàn cho biết CalRecycle đang tạo ra nhiều cơ hội cho người dân tài chế hơn, nhưng các thành phố ở Orange County không tận dụng các cơ hội đó.

Báo cáo cho thấy hầu hết các thành phố trong quận hạt không ưu tiên tái chế và giúp cư dân lấy được tiền tái chế, làm mất nhiều cơ hội và tái chế bất tiện hơn.

Ông Paul Eakins, phát ngôn viên của Santa Ana, cho biết thành phố có nhiều chương trình tái chế, nhưng chưa hề nghe đến những chương trình giúp cư dân lấy được tiền tái chế nhiều hơn.

Đại bồi thẩm đoàn khảo sát tất cả 34 thành phố ở Orange County để đánh giá những nỗ lực giúp cư dân tái chế. Chỉ có 14 thành phố trả lời khảo sát, và 40% trong số các thành phố đó không đưa ra được các chương trình tiếp xúc với cộng đồng để giáo dục họ về tái chế.

Một số thành phố trả lời rất đầy đủ chi tiết, trong đó có cách sử dụng tiền tái chế cho các chi phí khác.

Laguna Beach cho biết các công ty dọn rác phải trả cho thành phố 25% tiền lấy được từ rác tái chế. Fountain Valley cũng có một chương trình tương tự, yêu cầu các công ty dọn rác phải chia tiền tái chế với thành phố, nhưng không nói rõ bao nhiêu.

Irvine hiện nay đang có chương trình “Tái Chế Tại Gia” (Recycle from Home) dưới sự giám sát của CalRecycle vì đang thiếu các trung tâm tái chế.

Qua chương trình đó, cư dân chỉ cần tách riêng rác tái chế ra các túi riêng, sau đó để trước nhà để thành phố lấy và mang đến một cơ sở tái chế. Sau đó, thành phố sẽ chuyển thẳng tiền tái chế vào ngân hàng của cư dân, chỉ trừ đi 10% lệ phí.

Hiện nay, Orange County chỉ có Irvine tổ chức chương trình tái chế đó, và khuyến khích các thành phố khác làm theo.

Ông Klug cho biết tiền tái chế không có người nhận sẽ được CalRecycle giữ cho đến khi các nhà lập pháp của California có kế hoạch sử dụng số tiền đó, và thường dùng cho những chương trình tái chế mới.

Vì mỗi năm California trả đến $1.4 tỷ tiền tái chế, Đại Bồi Thẩm Đoàn Orange County khuyến khích cư dân tái chế nhiều hơn và các thành phố nên có nhiều chương trình hơn. (TL) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT