GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Tổ Chức Y Tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người bệnh không nên dùng thuốc colchicine và fluvoxamine để điều trị COVID-19, theo bản tin UPI hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Bảy.
Thuốc chống trầm cảm fluvoxamine (Luvox) và thuốc trị gout colchicine, hai loại thuốc giá rẻ và phổ biến, gần đây được một số người coi như phương thức điều trị COVID-19 hiệu nghiệm.

Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy hai loại thuốc này cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, theo báo cáo của WHO vừa được đăng trên The BMJ.
Báo cáo khuyên mọi người chỉ nên sử dụng fluvoxamine trong các thử nghiệm lâm sàng, dựa trên dữ liệu từ ba thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát ở hơn 2,000 bệnh nhân. Ngoài ra, sau bảy thử nghiệm lâm sàng trên gần 16,500 bệnh nhân, WHO cho rằng người bệnh COVID-19 hoàn toàn không nên sử dụng colchicine.
Sau khi duyệt xét tất cả các số liệu có được, ủy ban của WHO kết luận bệnh nhân COVID-19 không nên uống cả hai loại này.
Trước đây, WHO từng đề nghị sử dụng nirmatrelvir and ritonavir trong điều trị COVID-19. Bên cạnh đó, sotrovimab, remdesivir và molnupiravir cũng nên được cân nhắc kê đơn cho nhóm bệnh nhân nguy cơ cao không có triệu chứng trầm trọng, theo cơ quan y tế.
Với tình trạng bệnh nặng, WHO đề nghị thuốc corticosteroids kèm theo chất miễn dịch IL-6 hoặc baricitinib. Trong khi đó, bệnh nhân tuyệt đối không nên dùng huyết tương của người từng mắc bệnh, ivermectin và hydroxychloroquine, bất kể bệnh của họ nặng đến mức nào. (V.Giang) [kn]






























































