Trụ trì ‘tà dâm’ ở Vĩnh Phúc còn vài ngày là ‘đại biểu Hội Đồng Nhân Dân’

VĨNH PHÚC, Việt Nam (NV) – Dự kiến Hội Đồng Nhân Dân huyện Yên Lạc sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu vào ngày 27 Tháng Bảy để bãi miễn tư cách đại biểu của Thượng Tọa Thích Minh Pháp, tên thật là ông Nguyễn Văn Hội, trụ trì chùa Biện Sơn.

Do đây là cuộc bỏ phiếu theo chỉ định, nên chắc chắn ông Thích Minh Pháp sẽ bị bãi nhiệm với “đa số phiếu.”

Thượng Tọa Thích Minh Pháp. (Hình: Giác Ngộ)

Bốn ngày trước, ông Thích Minh Pháp bị báo Dân Việt đăng loạt bài dài hai kỳ, tố cáo ông này gạ tình để quan hệ tình dục với các nam Phật tử ngay tại chùa. Bài báo đăng kèm một số video clip, hình ảnh cho thấy thượng tọa dụ dỗ nam phóng viên báo Dân Việt đóng giả làm Phật tử viếng chùa.

Sau khi bài báo gây rúng động công luận, ông Thích Minh Pháp bị tạm đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Biện Sơn cũng như phải “biệt chúng sám hối,” tức không được tiếp xúc với mọi người trong vòng sáu tháng.

Các báo ở Việt Nam đưa tin ông Thích Minh Pháp sắp bị bãi miễn tư cách đại biểu Hội Đồng Nhân Dân nhưng không làm rõ liệu ông này có phải là đảng viên hay không.

Tuy vậy, cách thức ông Thích Minh Pháp bị Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam xử lý kỷ luật rất giống với một đảng viên có sai phạm: Cách tất cả chức vụ ở chùa cũng như tại hội đoàn.

Ngoài ông Thích Minh Pháp, vào nửa tháng trước, công luận cũng bàn tán về cựu Thượng Tọa Thích Đồng Huệ, trụ trì chùa Nôm ở tỉnh Hưng Yên và là cựu đại biểu Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Hà Giang.

Chùa Biện Sơn. (Hình: Dân Trí)

Theo báo Dân Việt hôm 8 Tháng Bảy, ông Thích Đồng Huệ, tên thật là Nguyễn Ngọc Triệu, bị cáo buộc nhận $970,000 để “chạy án” cho ông Nguyễn Minh Quân, giám đốc bệnh viện Thành Phố Thủ Đức. Ông Quân bị dính vụ bê bối kít xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.

Theo báo VietNamNet hồi Tháng Mười Một năm ngoái, khi vụ việc bị vỡ lở, ông Thích Đồng Huệ bị ép buộc hoàn tục “vì lý do sức khỏe” và hai ngày sau bị bắt.

Thời điểm đó, ông này cũng bị Ban Thường Trực Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cho thôi tất cả các chức vụ trong Giáo Hội. Đến nay, không rõ liệu ông Thích Đồng Huệ có bị bãi miễn tư cách đại biểu Hội Đồng Nhân Dân hay chưa.

Theo “cơ cấu” bầu cử ở Việt Nam, một số chức sắc tôn giáo như thượng tọa, trụ trì một số chùa thường “được bầu” làm đại biểu Hội Đồng Nhân Dân và Quốc Hội. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT