Nhiều biến thể phụ COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Có nhiều biến thể phụ của siêu vi trùng COVID-19 đã xuất hiện tại Việt Nam khi dịch này đang có dấu hiệu gia tăng lây nhiễm.

Bộ Y Tế CSVN ngày Thứ Ba, 16 Tháng Tám, báo động hàng loạt biến thể phụ với khả năng lây lan nhanh đã xuất hiện tại Việt Nam. Họ thúc giục cơ quan y tế các địa phương “tăng cường quản lý ca COVID-19.” Biến thể Omicron được ghi nhận có các biến thể phụ như BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1.

Lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 tại một địa điểm ở Hà Nội. (Hình: Linh Phạm/AFP/Getty Images)

Đây là những biến thể đã thấy xuất hiện tại một số nước trên thế giới. Tháng Sáu vừa qua, số người lây nhiễm trên cả nước chỉ còn hơn 500 ca như ngày 20 Tháng Sáu sau nhiều đợt chích ngừa dịch COVID-19 ồ ạt trên cả nước. Nhưng những ngày gần đây, số trường hợp lây nhiễm đang trên đà gia tăng trở lại trùng họp với sự xuất hiện của những biến chủng mới lây lan nhanh hơn.

Chiều 16 Tháng Tám, Bộ Y Tế cho hay trong ngày này trên cả nước Việt Nam có thêm 2,983 người mới bị lây nhiễm dịch COVID-19, đồng thời có hai người thiệt mạng sau nhiều ngày chữa trị trước đó tại hai tỉnh Điện Biên và Quảng Ninh.

Con số lây nhiễm ngày 16 Tháng Tám là cao nhất trong khoảng hơn hai tháng gần đây. Thống kê của Bộ Y Tế cho thấy có hơn 11 triệu người lây nhiễm và 43,100 người đã thiệt mạng, phần lớn xảy ra trong năm 2021. Số liều thuốc chích ngừa dịch tổng cộng hơn 251 triệu, trong đó có hơn 216 triệu liều chích ngừa cho các người từ 18 tuổi trở lên, hơn 21 triệu liều cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Theo cơ quan y tế, hiện đang có 99 bệnh nhân nhiễm dịch nặng phải thở ô xy. Trong đó, “90 ca thở ô xy qua mặt nạ; bốn ca thở máy xâm lấn.” Số trường hợp lây nhiễm dịch COVID-19 tại Việt Nam có thời điểm lêm hơn 168,000 ca như hồi Tháng Ba vừa qua.

Bộ Y Tế phàn nàn rằng rất nhiều tỉnh thành đã không báo cáo đúng tình hình dịch bệnh tại địa phương, làm cho “khó khăn cho việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch.” Năm ngoái khi tình hình dịch đang nghiêm trọng và thiếu thuốc chích ngừa, có nơi còn khóa cửa nhà người ta từ bên ngoài để họ không bước chân ra đường.

Một chiếc xe của nhà cầm quyền tuyên truyền chống dịch COVID-19 đậu bên lề đường ở Hà Nội. (Hình: Linh Phạm/AFP/Getty Images)

Siêu vi trùng COVID-19 gây khốn đốn cho cả thế giới hơn hai năm qua, gây rất nhiều thiệt hại kinh tế. Hiện vẫn chưa có thuốc điều trị hoàn toàn hữu hiệu nhưng các hãng sản xuất dược phẩm nổi tiếng của Mỹ và Châu Âu đã cố gắng sản xuất được thuốc chích ngừa, giảm thiểu rất lớn cơ nguy lây lan và nhiễm dịch.

Sau hai lần chích ngừa và chích thêm liều tăng cường, người ta hầu như tránh được lây nhiễm nhưng trong một thời gian kéo dài bao lâu, mấy năm, hiện không cơ quan y tế nào cả quyết. Thậm chí, người đã lây nhiễm, được điều trị khỏi bệnh vẫn có thể bị lây nhiễm trở lại nhưng nguy cơ thiệt mạng giảm rất nhiều. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT