KIEV, Ukraine (NV) – Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, hôm Thứ Tư, 21 Tháng Chín, khởi sự biện pháp vét lính cho chiến trường Ukraine bằng cách ra lệnh động viên một phần lực lượng trừ bị, một hành động gây nhiều phản ứng bất bình trong dân Nga, nhưng vẫn phải đưa ra sau khi quân Nga gặp nhiều thất bại trong cuộc xâm lăng Ukraine kéo dài đã gần bảy tháng nay, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, chính phủ Nga phải triệu tập thành phần trừ bị. Điều này đã ngay lập tức khiến nhiều người trong hạn tuổi động viên mua vé máy bay rời khỏi nước, trong khi có hàng trăm người bị bắt trong các cuộc biểu tình chống chiến tranh trên khắp nước Nga.

Trong bài diễn văn dài 7 phút được trực tiếp truyền hình, ông Putin cũng cảnh cáo các quốc gia Tây phương rằng sẽ sẵn sàng dùng mọi phương tiện trong tay, kể cả võ khí nguyên tử, “để bảo vệ nước Nga.” Cho đến nay, chưa có quốc gia nào trên thế giới đe dọa sẽ tấn công Nga, và cũng không hề đề cập đến võ khí nguyên tử.
Hiện nay Điện Kremlin đang gặp nhiều khó khăn để cung cấp lính cho chiến trường Ukraine, vì rất ít người tình nguyện sang chiến đấu ở quốc gia này. Có nhiều nguồn tin nói rằng Nga phải vào các nhà tù để mộ quân.
Con số bị động viên có thể lên tới 300,000, theo giới hữu trách. Tuy nhiên, sắc lệnh của ông Putin, vốn có hiệu lực tức thời, không cho biết chi tiết rõ ràng khiến gây lo ngại rằng lệnh động viên sẽ trở thành toàn phần bất cứ lúc nào ông Putin muốn. Điều đáng lưu ý là sắc lệnh của ông Putin có một điều khoản hiện còn được giữ kín.
Dù rằng Nga hiện có các luật lệ nghiêm khắc cấm chỉ trích cuộc xâm lăng Ukraine hay quân đội Nga, đã có nhiều cuộc xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh trên khắp nước Nga. Có hơn 800 người Nga bị bắt trong các cuộc biểu tình ở 37 thành phố, gồm cả Moscow và St. Petersburg, theo tin từ tổ chức nhân quyền OVD-Info tại Nga.
Các phái viên AP ở Moscow nói rằng họ chứng kiến ít nhất một chục người bị bắt trong 15 phút đầu tiên của cuộc biểu tình tại nơi này.
Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ, nói rằng bài diễn văn của ông Putin là “chỉ dấu rõ ràng cho thấy ông ta đang gặp nhiều khó khăn, và chúng tôi biết điều này.”
Tổng Thống Joe Biden nói với đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng: “Chúng ta sẽ cùng nhau chống lại sự hiếu chiến của Nga, chỉ giản dị thế thôi.”
Ông Biden cũng nói việc Nga lại đưa ra lời đe dọa về võ khí nguyên tử nhắm vào Âu Châu cho thấy “sự hoàn toàn bất kể tới thỏa thuận ngăn ngừa võ khí nguyên tử mà Nga từng đặt bút ký.” (V.Giang) [qd]


























































