ROME, Ý (NV) – Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Mười, cho biết Ukraine có quyền quyết định thời gian và các điều khoản hòa bình với Nga, đồng thời tuyên bố việc kết thúc chiến tranh “không thể bằng cách tuân theo luật của kẻ mạnh nhất,” theo AP.
Phát biểu khai mạc hội nghị hòa bình kéo dài ba ngày ở Rome, ông Macron cho biết cộng đồng quốc tế sẽ đứng cạnh khi chính phủ Ukraine đưa ra quyết định.

Sự hỗ trợ từ các đồng minh của Ukraine ở châu Âu có thể giảm do chi phí năng lượng tăng vọt khi mùa Đông đến gần.
Đức Giáo Hoàng Francis dự trù sẽ kết thúc hội nghị Cry for Peace, vốn được Cộng Đồng Sant’Egidio Community bảo trợ, bằng một bài phát biểu tại Colosseum.
Trong suốt cuộc chiến kéo dài tám tháng giữa Ukraine với Nga, Đức Giáo Hoàng cũng khuyến cáo về chạy đua võ trang. Nhưng Ngài cho rằng Ukraine có quyền được tự vệ.
Tại Rome, bà Giorgia Meloni, thủ tướng mới của Ý, và ông Macron đã gặp riêng để nói chuyện.
Văn phòng thủ tướng Ý cho hay cả hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự cần thiết phải đưa ra “các phản ứng chung nhanh chóng” đối với các vấn đề về chi phí năng lượng, hỗ trợ Ukraine vào thời điểm kinh tế khó khăn và kiểm soát dòng người di dân.”
Tổng thống Pháp cho biết cả hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận “mang tính xây dựng,” “thẳng thắn” và “cởi mở” trong hơn một giờ đồng hồ và họ đồng ý về việc duy trì các cuộc thảo luận thường xuyên ở tất cả các cấp để tiến hành chương trình nghị sự của châu Âu.
Ông Macron đề cập sự việc rằng bất kỳ lời kêu gọi đàm phán hòa bình nào ở thời điểm Ukraine đang bị Nga ào ạt bắn phá, có thể bị coi là dấu hiệu của việc không ủng hộ Ukraine. Nhưng ông khẳng định rằng sẽ không để hòa bình là sự tuân theo quyền của kẻ mạnh. Đồng thời, ông mong muốn Ukraine là nước đưa ra quyết định về thời điểm, cũng như các điều khoản đạt thỏa thuận hòa bình.
Tại hội nghị với nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, Tổng Thống Macron cũng khuyến khích họ thúc đẩy “cuộc tranh đấu chống lại sự điên cuồng của chiến tranh.”
Ông Macron chỉ trích rằng “Chính Thống Giáo Nga (Orthodox) đang bị thao túng,” tuy nhiên không nói rõ lập luận của mình.
Trên thực tế, ông Kirill, thượng phụ Chính Thống Giáo Nga, đã nhiệt thành ủng hộ Putin trong cuộc chiến chống Ukraine, gọi cuộc xâm lược này là một phần của cuộc chiến “siêu hình” chống lại Tây Phương.” (V.Giang) [kn]
























































