Qua Cambodia mua súng ‘phòng thân,’ bà Lào Cai bị bắt ở Mộc Bài

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Thị Phương, 32 tuổi, quê Lào Cai, bị bắt, khởi tố sau khi từ Cambodia về Việt Nam, làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, do mang theo một khẩu súng trong vali.

Theo tờ Tuổi Trẻ và Thanh Niên hôm 7 Tháng Tám, khi qua cổng soi chiếu, nhà chức trách phát giác chiếc vali màu đỏ của bị can Phương có một khẩu súng ngắn dạng ổ xoay, bên trong ổ đạn có sáu viên đạn.

Bị can Nguyễn Thị Phương (giữa) lúc bị bắt. (Hình: Công An Tây Ninh)

Nữ bị can khai nhận khi đang ở Phnom Pênh, cô tìm mua súng qua nền tảng Telegram với giá 11.6 triệu đồng ($442) để “đem về Việt Nam phòng thân.”

Nhà chức trách cho rằng khẩu súng này thuộc danh mục được pháp luật Việt Nam quy định là “vũ khí quân dụng.”

Bị can Nguyễn Thị Phương bị quy tội “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.”

Chưa rõ vì sao nữ bị can phải cất công sang Cambodia mua súng. Tại Việt Nam, người ta có thể dễ dàng mua đủ loại vũ khí qua mạng xã hội, dù việc này bị chính quyền nghiêm cấm.

Khẩu súng là tang vật trong vụ việc. (Hình: Công An Tây Ninh)

Hồi đầu Tháng Sáu, lần theo manh mối một đường dây mua bán súng qua mạng xã hội, Công An Hà Tĩnh đột kích hai xưởng sản xuất súng quy mô ở hai thành phố Sài Gòn và Đồng Nai.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Sáu, từ vài tháng trước, nhà chức trách phát giác nhiều danh khoản Telegram, Viber, giao dịch súng đạn và hình thành đường dây khép kín từ sản xuất, lắp ráp đến tiêu thụ súng.

Tại hai tỉnh Lào Cai và Ninh Bình, công an bắt một số nghi can cầm đầu, tịch thu một lượng lớn súng hơi nén, súng bắn đạn ghém, thân súng tự chế, đạn chì cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất, chế tạo vũ khí…

Mở rộng vụ án, Công An Hà Tĩnh lần ra hai xưởng sản xuất súng đặt ở hai thành phố Sài Gòn và Đồng Nai, hoạt động bí mật dưới vỏ bọc sản xuất đồ dân dụng.

Danh tính năm nghi can ban đầu tại Sài Gòn được công bố là Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài.

Tại nhà xưởng này, nhà chức trách tịch thu giữ 178 thân súng hơi nén thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng, bốn máy phay, một máy tiện, hai máy điện toán cùng nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra sơ bộ cho hay, từ năm 2023 đến thời điểm bị bắt, nghi can Vũ Mạnh Quyết thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy phay, máy tiện để sản xuất các bộ phận, linh kiện lắp ráp súng hơi nén.

Súng được bán cho nhiều người tại Việt Nam và ngoại quốc với hàng ngàn đơn hàng.

Còn tại Đồng Nai, nghi can Trần Hữu Tráng được xác định là người thiết kế bản vẽ, sản xuất các mẫu thân súng.

Các mẫu súng do nghi can Tráng thiết kế và chế tạo được cung cấp cho Nguyễn Đức Hiệp – nghi can cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó.

Nhà chức trách cho rằng, hai xưởng sản xuất súng tại Sài Gòn và Đồng Nai nằm trong đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT