WASHINGTON, DC (NV) – Giới chủ nhân Mỹ trong Tháng Mười vừa qua tiếp tục nhận người vào làm việc, tạo thêm 261,000 công việc, một chỉ dấu cho thấy nền kinh tế tiếp tục phát triển vững chắc trong hoàn cảnh có lạm phát cao, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Theo bản báo cáo do Bộ Lao Động đưa ra hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Mười Một, mức độ thu nhận nhân viên mới diễn ra mạnh mẽ trong khắp mọi ngành nghề ở Mỹ hồi tháng qua, dù rằng có ít hơn so với con số 315,000 trong Tháng Chín. Mức thất nghiệp có tăng từ 3.5%, thấp nhất trong năm thập niên, lên 3.7%, nhưng vẫn được coi là chấp nhận được.

Các con số về việc làm mới được công bố cho thấy Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) tiếp tục gặp khó khăn trong nỗ lực ngăn chặn lạm phát dù đang tăng lãi suất ở tốc độ nhanh nhất kể từ thập niên 1980, nhằm giảm lạm phát, vốn đang ở mức cao nhất từ gần 40 năm nay.
Việc các công ty tiếp tục thu nhận nhân viên, mức lương cao và mức thất nghiệp thấp là điều tốt cho người đi làm, nhưng cũng là các yếu tố góp phần tăng lạm phát.
Bà Betsey Stevenson, kinh tế gia tại trường đại học University of Michigan, từng là cố vấn kinh tế cho cựu Tổng Thống Barack Obama, nói: “Giới chủ nhân tiếp tục lo ngại rằng sẽ khó kiếm được người làm việc trong thời gian tới nên cố tìm cách nhận người lúc này.”
Bà Stevenson cũng nêu lên sự kiện rằng có tới một nửa trong số người được nhận vào làm việc hồi tháng qua là ở trong các ngành kỹ nghệ như y tế, giáo dục, nhà hàng, khách sạn, vốn là những nơi bị mất nhiều người trong thời gian bị suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 và đến nay vẫn chưa có lại đủ số.
Các con số vừa đưa ra cũng cho thấy thị trường lao động có chiều hướng giảm nhiệt, nhưng sẽ từ từ, chứ không chấm dứt đột ngột, cũng là điều Fed trông đợi. (V.Giang) [qd]
























































