HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, sẽ thăm Việt Nam cuối tuần này rồi đến Singapore trên đường ông đi dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế G20 tại Bali, Indonesia.
Phát ngôn viên chính phủ Đức loan báo rằng ông Scholz đến Việt Nam vào Chủ Nhật, 13 Tháng Mười Một. Ông sẽ gặp ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, và ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng, để “thảo luận các vấn đề hợp tác kinh tế.”

Báo chí tại Việt Nam nói nước Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khối Liên Âu. Thương mại hai chiều bảy tháng đầu của năm 2022 được gần $7.3 tỷ, tăng 18.5% so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Nước Đức cũng đứng thứ 17 trên tổng số 140 nước đầu tư sản xuất tại Việt Nan với vốn đầu tư lối $2.3 tỷ.
Ông Scholz sắp đến Việt Nam khi tòa án nước Đức đang xử nghi can thứ hai trong số những người bị cáo buộc tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin giữa năm 2017, đưa về Việt Nam bỏ tù. Ông Thanh trước đó là chủ tịch tập đoàn Xây Lắp Dầu Khí, chạy trốn sang Đức để tránh bị bắt vì tội tham nhũng.
Việt Nam đưa một đoàn tướng tá công an hùng hậu, gồm cả ông Tô Lâm, bộ trưởng, sang Châu Âu lập kế bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đưa về nước qua ngả Đông Âu và Nga. Chính phủ Đức thời đó đã đuổi viên chức số 2 của tòa đại sứ Việt Nam và từng đòi Hà Nội thả Trịnh Xuân Thanh khi bắt cóc ông này, bất chấp chủ quyền lãnh thổ Đức.
Nghi can thứ hai đang bị xử án là Lê Anh Tú, 32 tuổi, sống ở Prague, Cộng Hòa Czech, tiếp tay bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông Tú từng trốn về Việt Nam nhưng sau đó trở lại Czech nên bị bắt. Phiên tòa dự trù diễn ra từ ngày 2 Tháng Mười Một đến cuối tháng này mới kết thúc.

Chuyến đi Việt Nam của ông Scholz, như thông báo của chính phủ Đức, là chuyện kinh tế khi nước Đức đang có nhiều khó khăn cần tìm cách cải thiện, nhưng thể diện của nước Đức trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, qua mặt chính phủ Đức, là điều có thể họ phải đặt lại với Hà Nội.
Tuy nhiên, ông Scholz đồng ý tới Việt Nam cho tín hiệu nước Đức muốn cải thiện bang giao với Hà Nội vì những lợi ích kinh tế cả hai bên, vượt lên trên một vụ bắt cóc.
Tháng Chín vừa qua, ông Bùi Thanh Sơn, ngoại trưởng, tới Berlin gặp các chức sắc đứng đầu chính phủ Đức. Báo VNExpress nói rằng ông Sơn “phối hợp với các đối tác tháo gỡ các khó khăn trong quan hệ thương mại song phương.”
Đầu Tháng Bảy vừa qua, Việt Nam đổi mẫu sổ thông hành (passport) mới, bỏ bớt chi tiết “nơi sinh” của người mang sổ thông hành. Nước Đức là một trong những nước từ chối cấp chiếu khán nhập cảnh cho người Việt Nam nếu không làm đúng theo thông lệ quốc tế. (TN) [qd]














































































































































