DOHA, Qatar (NV) – Một cáo buộc lâu nay của người tố cáo rằng Qatar cung cấp tiền mặt cho các thành viên bỏ phiếu cho Qatar thắng thầu đăng cai World Cup đã bị các giới chức Qatar phủ nhận một lần nữa trong một bộ phim tài liệu của Netflix phát hành hôm Thứ Tư, 9 Tháng Mười Một, theo AP.
Chương trình của Netflix gồm có bốn phần với tựa đề “FIFA Uncovered” trực tiếp đặt câu hỏi cho giới chức chủ chốt của Qatar, ông Hassan Al-Thawadi, người đứng đầu chiến dịch đấu thầu năm 2010, hiện đang đứng đầu ban tổ chức World Cup – về việc liệu ông có tham gia đề nghị $1.5 triệu cho mỗi người trong số ba thành viên của FIFA từ Châu Phi có quyền bỏ phiếu hay không.

Trong hơn một thập niên qua, bà Phaedra Almajid, người từng làm việc trong ban vận động tổ chức World Cup của Qatar, tuyên bố rằng bà ở trong phòng với ông Al-Thawadi tại một khách sạn ở Angola vào Tháng Giêng, 2010 khi tiền được trao cho ba người đàn ông, những người nằm trong số 24 thành viên được bầu chọn World Cup 2018 và 2022 tổ chức vào cuối năm đó.
“Phản ứng của tôi, đặc biệt là về cáo buộc của bà Almajid, đó là sự thất vọng,” ông Al-Thawadi nói trong cuộc phỏng vấn của chương trình Netflix. “Họ sai, và có những sự thật trên mặt đất chứng minh họ sai.”
Những tuyên bố của ông Almajid làm tăng thêm nghi ngờ về hành vi sai trái đang đeo bám Qatar rất lâu sau khi ủy ban điều hành của FIFA trao cho nước này quyền đăng cai World Cup 2022 vào Tháng Mười Hai, 2010. Nhóm đấu thầu của Qatar luôn khẳng định họ tuân theo các quy tắc vận động do FIFA đặt ra.
Các lời đề nghị bị cáo buộc đối với các thành viên FIFA của khu vực Châu Phi đã được trình bày chi tiết vào Tháng Năm, 2011 trong một phiên điều trần của Quốc Hội Anh, nơi nhận được bằng chứng từ báo The Sunday Times. Các thành viên này, ông Issa Hayatou, ông Jacques Anouma, và ông Amos Adamu ban đầu ngụ ý là có chuyện định hối lộ, nhưng sau đó lay bác bổ.
Ông Amos Adamu bị FIFA đình chỉ vì hành vi sai trái tài chính trước cuộc bỏ phiếu World Cup.
Ông Issa Hayatou từng là chủ tịch Hiệp Hội Bóng Đá Cameroon. Ông giữ chức chủ tịch FIFA từ ngày 8 Tháng Mười, 2015 đến 26 Tháng Hai, 2016 sau khi người tiền nhiệm Sepp Blatter bị cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá vào năm 2015 do nghi vấn tham nhũng và rửa tiền.
Ông Jacques Anouma là một nhà quản lý bóng đá và là cựu thành viên Ủy Ban Điều Hành FIFA.
Ông Amos Adamu là một nhà quản lý thể thao người Nigeria, ông từng là tổng giám đốc của Ủy Ban Thể Thao Quốc Gia Nigeria.
Bà Almajid là đại diện truyền thông của FIFA đến Angola làm việc về các mối quan hệ truyền thông quốc tế của các quốc gia đấu thầu tổ chức World Cup nhưng bị sa thải ngay sau đó.
Sau đó, bà ra làm chứng cho một cuộc điều tra do FIFA chỉ định về những người đặt giá thầu World Cup 2018-2022 do ông Michael Garcia, một luật sư ở New York và hiện là chánh án tại tòa án tiểu bang điều tra các vi phạm đạo đức tại FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới.
Báo cáo của Luật Sư Garcia vào năm 2014, mà FIFA không công bố đầy đủ cho đến năm 2017, đã bác bỏ bằng chứng của bà Almajid. Báo cáo kết luận rằng bà đã sai khi một quan chức đấu thầu Qatar khác chứng kiến những lời đề nghị và cho rằng bà thay đổi bằng chứng của mình.

Bà Almajid lặp lại tuyên bố của mình trong chương trình “FIFA Uncovered” và nói rằng tiền mặt được cung cấp cho các cơ quan bóng đá quốc gia của các thành viên Châu Phi chứ không phải cá nhân.
Netflix phát sóng chương trình “FIFA Uncovered” chưa đầy hai tuần trước khi World Cup bắt đầu ở Qatar vào ngày 20 Tháng Mười Một. (KV) [đ.d.]




























































































