Mỹ: Iran có thể chế tạo bom nguyên tử trong vòng 12 ngày

WASHINGTON, DC (NV) – Khả năng sản xuất đủ nguyên liệu chế tạo bom nguyên tử của Iran rút ngắn từ một năm xuống còn dưới hai tuần, theo UPI trích dẫn lời khuyến cáo của ông Colin Khal, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ, trong phiên điều trần về Ukraine hôm Thứ Ba, 28 Tháng Hai.

Ông Khal cho biết năm 2018, trước khi chính quyền cựu Tổng Thống Donald Trump rút khỏi Hiệp Ước Kế Hoạch Hành Động Toàn Diện Chung (JCPOA), thì Iran cần 12 tháng để sản xuất vật liệu phân hạch dùng cho một quả bom. Thế nhưng hiện nay họ chỉ cần khoảng 12 ngày. 

Iran trưng bày hỏa tiễn Simorgh để phóng vệ tinh cho công chúng xem hồi 2016. (Hình minh họa: Atta Kenare/AFP via Getty Images)

JCPOA là hiệp ước đa quốc gia thời cựu Tổng Thống Barack Obama nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử. Nhưng kể từ khi ông Trump đơn phương rút khỏi JCPOA và áp đặt các lệnh trừng phạt với Iran thì Tehran nhiều lần tăng cường làm giàu uranium.

Hồi tuần trước, Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA) của Liên Hiệp Quốc thông báo “thảo luận với Iran về kết quả xác minh gần đây,” sau khi Bloomberg đưa tin cơ quan này đang cố gắng làm rõ cách thức mà Tehran làm giàu uranium lên đến 84%. Trung Tâm Kiểm Soát Và Không Vũ Khí cho biết uranium để làm vũ khí thường ở mức 90%.

Chính quyền ông Biden tìm cách đưa Iran trở lại bàn đàm phán với một thỏa thuận mới. Họ cho rằng việc tiếp tục JCPOA là điều không thể thực hiện được, khi ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, từng trả lời phóng viên rằng Iran là phía “giết chết” cơ hội thỏa thuận lại. 

Ông Khal cho biết Washington từng bàn luận một thỏa thuận với Iran hồi mùa Hè, nhưng Tehran không đồng ý. Những hành động gần đây của Iran như cung cấp vũ khí cho Nga càng khiến khả năng nối lại JCPOA trở nên xa vời. 

Mặc dù chính quyền Biden tiếp tục thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhưng vẫn kiên quyết ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT