Hai vợ chồng ở Bình Phước bỏ trốn sau khi vỡ nợ gần $2.5 triệu

BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Ít nhất 26 người tố giác với công an về việc họ bị vợ chồng bà Bùi Thị Kim Yến ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, “bùng nợ” 59 tỷ đồng (gần $2.5 triệu) rồi bỏ trốn.

Theo báo Công An Nhân Dân hôm 2 Tháng Ba, Công An huyện Phú Riềng xác nhận đang mở cuộc điều tra bà Bùi Thị Kim Yến, 32 tuổi, và chồng, ông Nguyễn Thái Hoàng, 35 tuổi, về cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Các chủ nợ trước căn nhà khóa cửa của vợ chồng bà Bùi Thị Kim Yến. (Hình: Zing)

Các nạn nhân cho hay, vợ chồng bà Yến vay tiền họ để “đáo hạn ngân hàng” và còn hứa hẹn “sẽ sang tên thửa đất phân lô” để thế chấp khoản vay. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì bà Yến cắt đứt liên lạc, không sang tên thửa đất như đã hứa.

Bản tin viết: “Một số người đã âm thầm huy động vốn của người thân, bạn bè, có người còn mang cả nhà và sổ đất đi vay ngân hàng lấy tiền cho Yến vay để hy vọng lấy lãi suất cao. Bùi Thị Kim Yến luôn dặn dò từng người là đừng nói cho ai biết, cho nên mọi người dù có chơi với nhau cũng không ai biết là người này, người kia cho Yến mượn tiền.”

Chỉ đến khi vợ chồng bà Yến bỏ đi, một số người đến nhà và phát giác danh sách vay tiền trong nhà bà này.

Hiện tại, trong lúc chưa lần ra dấu vết của vợ chồng bà Yến, Công An huyện Phú Riềng yêu cầu các ngân hàng ở tỉnh Bình Phước phong tỏa các tài khoản của vợ chồng bà này.

Đáng lưu ý, ông Nguyễn Thành Sơn, phó trưởng Công An huyện Phú Riềng, khuyến cáo những chủ nợ “nên bình tĩnh, không kéo đến siết tài sản” tại nhà bà Bùi Thị Kim Yến do hành vi này có thể bị khép vào tội “cưỡng đoạt tài sản” hoặc “cố ý gây thương tích”…

Từ trái, nghi can Dương Thị Huỳnh Nga, Đinh Thị Tiến, Nguyễn Thị Hiệp bị Công An tỉnh Quảng Nam khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Hình: Thanh Niên)

Trong một vụ tương tự xảy ra cùng thời điểm, báo Người Lao Động hôm 2 Tháng Ba cho hay, có ba bà ở tỉnh Quảng Nam vừa bị bắt, khởi tố vì chiếm đoạt 115 tỷ đồng ($4.8 triệu).

Danh tính của ba bà này là Dương Thị Huỳnh Nga ở thành phố Tam Kỳ, Nguyễn Thị Hiệp ở huyện Thăng Bình và Đinh Thị Tiến ở thị xã Điện Bàn.

Để các nạn nhân tin tưởng cho vay tiền tỷ, ba bị can khoa trương rằng mình “có nhiều mối quan hệ, có thể mua được các lô đất tái định cư”… Sau khi lấy được tiền thì ba bà này trả nợ và tiêu xài cá nhân nên “mất khả năng chi trả.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT