WASHINGTON, DC (NV) – Hơn 15% người trưởng thành không phải người cao niên ở Mỹ từng mắc nợ y tế quá hạn, trong đó gần 73% nợ bệnh viện một phần hoặc toàn bộ viện phí, theo UPI hôm Thứ Tư, 15 Tháng Ba, trích dẫn thống kê của Viện Urban Institute, có trụ sở tại Washington, DC.
Trong thông cáo báo chí của viện, ông Michael Karpam, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết phát hiện này nêu lên được những thách thức về nợ y tế mà người Mỹ đang phải đối mặt, cung cấp thêm thông tin cho những cuộc thảo luận về các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần.

Dữ liệu được lấy từ Khảo Sát Giám Sát Cải Cách Sức Khỏe của Urban Institute hồi Tháng Sáu, 2022, với đối tượng được hướng đến là người trưởng thành từ 18 đến 64 tuổi.
Hiện nay 60% bệnh viện ở Mỹ là phi lợi nhuận. Theo luật liên bang, các tổ chức này buộc phải cung cấp dịch vụ chăm sóc từ thiện và các phúc lợi cộng đồng khác. Còn bệnh viện hoạt động vì lợi nhuận không cần phải tuân theo điều luật này.
Mặc dù vậy bản thân các bệnh viện phi lợi nhuận cũng đề ra các tiêu chí riêng để được hưởng từ thiện. Các nhà điều tra lưu ý rằng những chính sách hỗ trợ tài chính rất khó tìm thấy, và cũng rất khó hiểu.
Trong số những người mắc nợ y tế bệnh viện quá hạn, có 28% nợ toàn bộ đều từ bệnh viện, còn 45% mắc nợ bệnh viện và những nhà cung cấp dịch vụ khác.
Hơn 20% nợ ít nhất $5,000, còn đa số nợ ít nhất $1,000. Những người trưởng thành có nợ viện phí quá hạn thường có tổng nợ y tế nhiều hơn so với những người chỉ nợ từ các đơn vị khác không phải bệnh viện. Gần 61% đều bị các cơ quan thu hồi nợ liên lạc.
Nghiên cứu cũng ghi nhận những người thuộc diện thu nhập thấp, tức 250% so với mức nghèo liên bang ($57,575 gia đình ba người) thường ít có khả năng không bị đòi thu hồi nợ hoặc nhận các khoản giảm giá chăm sóc sức khỏe hơn so với những người có thu nhập cao hơn.
Bà Gina Hijjawi, nhân viên cấp cao của Quỹ Robert Wood Johnson Foundation, tổ chức tài trợ nghiên cứu, nhận định rằng tỉ lệ nợ quá hạn này nhấn mạnh những thách thức mà hàng triệu gia đình đang phải đối mặt. Đồng thời bà kêu gọi nên có những tiêu chuẩn để bảo vệ người tiêu dùng khỏi nợ y tế quá hạn và giúp họ được hưởng dịch vụ chăm sóc hợp lý. (MPL) [qd]






















































































