Thiện Lê/Người Việt
SEAL BEACH, California (NV) – Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (Cộng Hòa-Địa Hạt 36) tổ chức họp báo vào chiều Thứ Năm, 30 Tháng Ba, để cảnh báo cư dân về sự nguy hiểm của tệ trạng nghiện thuốc giảm đau fentanyl và nói về những nỗ lực phòng chống.

Cuộc họp báo được tổ chức tại Sở Cảnh Sát Seal Beach, có sự tham dự của các dân cử của California như Thượng Nghị Janet Nguyễn, cựu Thượng Nghị Sĩ Pat Bates, Dân Biểu Diane Dixon, cùng Cảnh Sát Trưởng Don Barnes của Orange County và đại diện nhiều sở cảnh sát địa phương.
Buổi họp báo còn có sự hiện diện của bà Perla Mendoza, sáng lập viên của tổ chức bất vụ lợi Project Eli giúp cộng đồng chống lại sự nguy hiểm của Fentanyl, và có con trai thiệt mạng vì fentanyl.
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn mở đầu bằng lời cám ơn nỗ lực của những cơ quan công lực và cám ơn các dân cử, cùng bà Mendoza đã có mặt tại buổi họp báo.
Về sự nguy hiểm của fentanyl, bà nói loại thuốc giảm đau hay ma túy đó là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất cho người trong độ tuổi 18 đến 45 ở Hoa Kỳ. Trong sáu năm vừa qua, số người chết vì fentanyl ở California tăng 2,294%, và Orange County tăng đến 1,800%.
“Fentanyl là sự nguy hại của gia đình, cộng đồng và tiểu bang của chúng ta,” bà nói.

Trong năm 2021, Sở Cảnh Sát Orange County (OCSD) tịch thu 132.9 pound fentanyl, đủ để gây tử vong cho 30 triệu người, trong khi dân số của cả tiểu bang California gần 40 triệu người. Trong năm 2022, OCSD tịch thu 444.9 pound fentanyl, đủ làm thiệt mạng 102 triệu người.
Thượng Nghị Sĩ Janet nói: “Tôi đại diện cho Địa Hạt 36 có khoảng 1 triệu dân, và số fentanyl đó có thể xóa sạch địa hạt của tôi hơn 100 lần.”
Bà còn nhấn mạnh sự nguy hiểm của fentanyl như một viên thuốc có thể gây tử vong đang làm nhiều người trẻ tuổi mất mạng. Với tư cách là một người mẹ, bà cho biết mình có nhiệm vụ bảo vệ các con và cộng đồng.
Ngoài ra, bà bày tỏ sự thất vọng khi thấy những dự luật do mình đề xướng là SB 44 và SB 62 có mục đích chống fentanyl bị Quốc Hội California bác bỏ.
Vì vậy, bà nói tiểu bang phải có những giải pháp để giải quyết tệ trạng fentanyl vì đây không phải là vấn đề của đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, mà là vấn đề an ninh của cư dân, của cộng đồng và của tiểu bang.

Cựu Thượng Nghị Sĩ Pat Bates cho biết fentanyl đang tàn phá tiểu bang và nhiều cộng đồng. Bà kêu gọi các dân cử phải xóa đi ranh giới của đảng phái để giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp thêm nhiều nguồn lực cho các sở cảnh sát địa phương.
Dân Biểu Diane Dixon nói fentanyl là một vấn đề mà thành phố nào cũng phải đối phó, gây ra sự phẫn nộ trong cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ nên sẽ có cách đối phó.
Bà Perla Mendoza, sáng lập viên Project Eli, kể con trai Daniel Elijah Figueroa qua đời vào Tháng Chín, 2020, sau khi uống một viên thuốc giảm đau mua từ một người quen trên mạng xã hội. Tuy nhiên, viên thuốc đó là fentanyl được người bán giả thành thuốc giảm đau, làm cậu con trai của bà Mendoza qua đời vì ngộ độc.
Bà nói người bán thuốc đó vẫn tiếp tục bán fentanyl cho dù bà xin người đó ngừng bán, chỉ đến khi bị bắt mới ngừng lại.
Cảnh Sát Trưởng Michael Henderson của Seal Beach cho biết thành phố có những chương trình giúp cộng đồng đề phòng fentanyl, và các cảnh sát viên luôn mang theo thuốc Naloxone để giúp những người đang gặp nguy hiểm vì dùng fentanyl quá liều.

Cảnh Sát Trưởng Don Barnes của Orange County cho hay fentanyl đang là một trong tệ trang nguy hiểm nhất của Hoa Kỳ, nên cần có những chính sách để bảo vệ cư dân.
Ông nói các băng đảng buôn ma túy không hề suy nghĩ đến sinh mạng của con người, và sẵn sàng đưa fentanyl vào Hoa Kỳ để kiếm đến hàng trăm triệu đô la.
Vì vậy, ông cho hay sẽ hợp tác với bất cứ ai, không cần biết họ thuộc đảng phái nào, miễn là những người đó có nỗ lực phòng chống fentanyl. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]









































































