HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam sẵn sàng phương án bảo hộ và hỗ trợ người Việt ở Nga giữa lúc có tin nhóm lính đánh thuê Wagner kéo về thủ đô Moscow, Bộ Ngoại Giao Việt Nam loan báo, theo báo VNExpress hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu.
Bộ Ngoại Giao Việt Nam yêu cầu tòa sứ quán và cơ quan đại diện theo dõi sát sao tình hình thành phố miền Nam nước Nga.

“Tình hình an ninh, trật tự ở thành phố Rostov-on-Don và một số khu vực phía Nam của Nga có những diễn biến phức tạp. Bộ Ngoại Giao đã chỉ đạo đại sứ quán và các cơ quan đại diện theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ, hỗ trợ công dân, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại các khu vực,” cơ quan này cho hay.
Bộ Ngoại Giao Việt Nam khuyến cáo người Việt ở thành phố phía Nam nước Nga cũng như thủ đô Moscow tuân thủ luật pháp và hướng dẫn của chính quyền sở tại, nên ở trong nhà, hạn chế tụ tập hoặc đi đâu xa trong lãnh thổ Nga.
Trong trường hợp căng thẳng tại Nga gia tăng, Bộ Ngoại Giao Việt Nam khuyên người Việt chuẩn bị di tản, giữ liên lạc thường xuyên với hội đoàn người Việt ở địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga để nhanh chóng được hỗ trợ.
Hôm Thứ Sáu, cáo buộc quân đội Nga dội bom làm chết “rất nhiều” lính Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, 61 tuổi, thủ lĩnh nhóm này, kêu gọi nổi loạn để trả đũa, và nhóm này chiếm được thành phố Rostov ở miền Nam nước Nga rồi tiến về Moscow.
Nhưng hôm Thứ Bảy, trên đường hành quân tới Moscow, ông Prigozhin ra lệnh quân quay về căn cứ để “tránh đổ máu” sau khi ông thương lượng với ông Alexander Lukashenko, tổng thống Belarus.
Sau đó cùng ngày, báo chí nhà nước Nga loan tin ông Prigozhin sẽ sang Belarus và chính quyền Nga sẽ xóa toàn bộ cáo trạng đối với ông cũng như nhóm Wagner cũng để tránh “đổ máu.” (Th.Long) [qd]
















































