ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Việt Nam và Trung Quốc đàm phán vòng thứ 16 về “hợp tác lãnh vực ít nhạy cảm trên biển” dù họp hành hơn chục năm qua.
Ngày 12 Tháng Mười Một, 2011, tổng bí thư đảng CSVN cầm đầu một phái đoàn sang thăm Bắc Kinh khi Hồ Cẩm Đào còn là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Trung Quốc. Dịp này, hai bên đã ký “Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyến các vấn đề trên biển” giữa hai nước.

Từ đó cho đến nay, qua 16 vòng đàm phán, gần như không có bao nhiêu được thỏa thuận, khi bản thỏa thuận ký kết với nhau đã nói rằng “Giải quyết các vấn đề trên biển tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau.”
Các cuộc đàm phán này hệ quả từ Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Trung Quốc hai nước ký cuối năm 2000.
Mười hai năm qua, tuy đã đặt bút cam kết hai bên “tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm như bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên biển, phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai” vẫn chỉ thấy loan báo có các phiên họp.
Phiên họp kỳ thứ 16 diễn ra ở Đà Nẵng vào hai ngày 2 và 3 Tháng Tám mới đây chỉ được Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) đưa tin khá mơ hồ.
Theo TTXVN thuật lại thì “hai bên đã đi sâu trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, rà soát và kiểm điểm tình hình triển khai một số thỏa thuận/dự án đã được hai bên nhất trí”. Không thấy liệt kê ra các “thỏa thuận/dự án” được hai bên “nhất trí” là những cái gì, đã tiến hành chưa, hay khi nào.
Dù vậy TTXVN lại khoe rằng “trên tinh thần đó, cấp làm việc hai bên đã thống nhất về nội dung dự thảo một số thỏa thuận hợp tác liên quan, đồng thời sẽ nỗ lực để có thể sớm ký kết các thỏa thuận này trong thời gian tới.” Người ta lại thấy hứa hẹn họp vòng đàm phán thứ 17 vào năm 2024 tại Trung Quốc.

Các lãnh đạo của CSVN luôn luôn thề thốt với Bắc Kinh là “rất coi trọng và luôn luôn ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc.”
Ngày 27 Tháng Sáu vừa qua, khi sang thăm Trung Quốc và dự hội nghị, Thủ Tướng Phạm Minh Chính thấy được hệ thống tuyên truyền của chế độ thuật lời “nhấn mạnh phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, bền vững, lâu dài với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu” của Hà Nội.
Hơn thế nữa, ông Chính còn được thuật lời nói với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “không cho phép thế lực nào chia rẽ Việt-Trung.”
Trước đó và sau đó, người ta vẫn thấy các tàu hải cảnh và tàu dân quân biển Trung Quốc ngang nhiên quần thảo trên các vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, canh chừng không cho Việt Nam đặt các dàn khoan dò tìm các mỏ dầu khí mới, đặc biệt tại bãi Tư Chính, bất chấp các lời phản đối của CSVN. (TN) [kn]










































































