HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo thống kê của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, kỳ tuyển sinh đại học đợt 1, 2023, Việt Nam có hơn trăm ngàn thí sinh trúng tuyển vào các trường ở khắp các tỉnh, thành đã từ chối nhập học.
Báo Tiền Phong hôm 12 Tháng Chín dẫn tin từ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cho biết theo kết quả xét tuyển đợt 1 từ hôm 22 Tháng Tám đến 8 Tháng Chín, trong số hơn 612,000 thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học khắp cả nước, thì có khoảng 120,000 em không xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của bộ.

So với cùng kỳ năm 2022, số thí sinh trúng tuyển đợt 1 xấp xỉ 567,500 em, và xác nhận nhập học trên 463,000 em.
Việc thí sinh bỗng nhiên “biến mất” khiến nhiều trường đại học khắp Việt Nam “đau đầu,” vì tuyển không đủ chỉ tiêu, đồng nghĩa với việc thiếu kinh phí hoạt động từ nguồn thu học phí.
Theo chuyên gia tuyển sinh Phùng Quán, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thuộc Đại Học Quốc Gia TP.HCM, mùa tuyển sinh năm nay kéo dài là yếu tố góp phần tạo mệt mỏi cho thí sinh và phụ huynh, dẫn đến quyết định thay đổi việc học đại học.
Trong khi đó, ông Nguyễn Minh, giảng viên trường Đại Học Thương Mại Hà Nội, cho biết: “Có không ít trường hợp thí sinh trúng tuyển nhưng quyết định đi làm vì điều kiện gia đình khó khăn hoặc đi xuất cảng lao động, bởi sẽ kiếm được khoản tiền lớn chỉ sau quãng thời gian ngắn. Cũng có thí sinh đổi hướng đi du học hoặc học nghề do thời gian học nghề ngắn hơn, học phí rẻ hơn và được tiếp cận việc làm sớm…”
Theo ông Lê Viết Khuyến, Hiệp Hội Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Việt Nam, phần đông sinh viên ở Việt Nam đi học hiện nay đều do gia đình tự lo kinh phí, thiếu sự hỗ trợ lâu dài từ phía nhà nước. Vì vậy, cần mở rộng chính sách tín dụng đối sinh viên để người học có nhu cầu có thể tiếp cận vốn vay và trang trải cuộc sống học tập.
“Đây là điều mà học sinh, sinh viên và nhiều gia đình mong muốn nhất hiện nay,” ông Khuyến cho biết.
Nói với báo Sức Khỏe và Đời Sống, chị Nguyễn Thị Hoa ở huyện Đông Anh, Hà Nội, có con vừa đỗ vào Học Viện Tài Chính, cho biết hai vợ chồng chị mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng hơn chục triệu đồng nên rất lo lắng.
“Khi nhập học phải đóng một cục nên tôi cũng ‘choáng.’ Không chỉ học phí đầu năm mà còn biết bao chi phí khác khi con học đại học như tiền nhà trọ, tiền đi lại…,” chị Hoa cho biết.
Theo nhiều tân sinh viên trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM, danh sách các khoản phí phải đóng cho nhà trường đợt một năm nay gồm 13 hạng mục như tiền học phí, lệ phí nhập học, tiền giáo trình, lệ phí thư viện, tiền wifi, lệ phí kiểm tra tiếng Anh, tin học, tiền lệ phí xét ở nội trú ký túc xá, tiền phí nội trú…, tổng cộng gần 16 triệu đồng ($663).
Đây là số tiền khá lớn đối với nhiều gia đình tân sinh viên, nhất là ở các tỉnh thành, đó là chưa kể đến tiền thuê nhà trọ, tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Thế nhưng, điều đáng nói và làm người dân bất mãn là sau khi tốt nghiệp, tài cán của sinh viên học được ở trường đại học không được đem ra cống hiến, nhiều em lại tranh công việc vốn phù hợp với người già, lao động phổ thông.
Theo một thống kê cuối năm 2021, Việt Nam có khoảng 200,000 lái xe công nghệ của Grab, trong đó 26% có trình độ từ cao đẳng trở lên. (Tr.N) [qd]





























































































































