YEREVAN, Armenia (NV) – Cuộc di tản của nhóm dân thiểu số Armenia đã hầu như biến vùng Nagorno-Karabakh thành nơi vườn không, nhà trống kể từ khi quân Azerbaijan tấn công đánh chiếm vùng này và ra lệnh cho dân quân tại vùng lãnh thổ ly khai đó phải giải giới, chính phủ Armenia cho biết vào hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Chín.
Nazeli Baghdasaryan, chánh văn phòng của Thủ Tướng Armenia Nikol Pashinyan, nói rằng 100,480 người đã bỏ Nagorno-Karabakh mà chạy qua Armenia. Nagorno-Karabakh có khoảng 120,000 cư dân trước khi bị Azerbaijan chiếm lại trong một cuộc tấn công chớp nhoáng hồi tuần trước, vẫn theo lời ông Baghdasaryan.
Kể từ tuần trước, đã có tất cả 21,076 chiếc xe hơi chạy qua cầu Hakari, nối liền Armenia với Nagorno-Karabakh. Một số xe đã phải sắp hàng dài chờ đợi nhiều ngày, bởi vì con đường quanh co băng qua dãy núi, thông lộ duy nhất dẫn đến Armenia, liên tục bị nghẽn kẹt.

Sự ra đi của hơn 80% dân cư khỏi Nagorno-Karabakh dẫn tới nghi vấn về kế hoạch của Azerbaijan cho vùng đất họ vừa chiếm lại và từng được quốc tế thừa nhận là một phần lãnh thổ của Azerbaijan. Hôm Thứ Năm, chính phủ của dân thiểu số Armenia tại vùng ly khai Nagorno Karabakh đã tuyên bố họ sẽ tự giải tán vào cuối năm nay sau ba thập niên đòi độc lập mà không được.
Thủ Tướng Pashinyan tố cáo rằng cuộc di tản của nhóm dân thiểu số Armenia khỏi Nagorno-Karabakh chẳng khác nào “một hành động thanh trừng dân thiểu số và cưỡng ép họ phải rời bỏ nơi quê cha, đất tổ.” Bộ Ngoại Giao Azerbaijan đã cực lực bác bỏ lời tuyên bố đó, cho rằng cuộc di cư ồ ạt của cư dân trong vùng là “quyết định riêng tư của họ chứ không dính dáng gì gì tới chuyện cưỡng bách tái định cư.”
Suốt ba thập niên xung đột trong vùng, chính quyền Azerbaijan và nhóm dân ly khai tại Nagorno-Karabakh được Armenia hậu thuẫn từng tố cáo lẫn nhau là đã mở những cuộc tấn công vào phe đối thủ, sát hại dân lành và thực hiện những hành vi tàn bạo khác. (TTHN)

















































































