SYLMAR, Los Angeles (NV) – Một năm sau khi bắt đầu làm nên tên tuổi trên màn bạc trong những cuốn phim năm 1983, “The Outsiders” và “Uncommon Valor,” nhưng vẫn còn đó vài năm trước khi người tài tử tỏa sáng và dấn thân làm vì tinh tú hàng đầu trong “Dirty Dancing,” Patrick Swayze mua lại một điền trang cưỡi ngựa ở ngoại ô Los Angeles và ông đặt tên là Rancho Bizarro. Swayze, một viên phi công có bằng lái phi cơ qua đời vì bệnh ung thư tuyến tụy ở tuổi 57 năm 2009, đã nuôi giống ngựa Ả Rập trên mảnh đất này.

Vừa được niêm yết giá $4.5 triệu, khu đất rộng 4.5 mẫu Anh ở Sylmar nép mình dưới chân đồi trập trùng, đánh dấu mạn Bắc của Thung Lũng San Fernando mênh mông. Giấy tờ cho thấy chủ sở hữu hiện tại là một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) liên kết với nhà thừa kế dầu mỏ (và là nhà hoạt động khí hậu), Aileen Getty, mua lại điền trang từ góa phụ của Swayze, Lisa Neimi, vào năm 2015 với giá $2.9 triệu.

Vào thời điểm tài sản được bán lần cuối, mảnh đất bị bỏ hoang. Tuy nhiên, điền trang được chuyển đổi thành nơi nghỉ dưỡng cưỡi ngựa theo phong cách boho-chic, từ đây có thể đi lại nhiều nơi ở Los Angeles nhanh chóng đến kinh ngạc. Nhiều công trình gồm có một căn nhà kiểu nông thôn ba phòng ngủ được sửa sang có niên đại từ những năm 1940, một ngôi nhà nhỏ cho khách và một nhà để xe biệt lập.

Ngôi nhà chính rộng thênh thang gồm có phòng khách ốp gỗ, lò sưởi và kiến trúc trần lộ thiên, nhà bếp mở ra phòng ăn nằm trong khu mái lợp bằng kiếng để lấy ánh sáng mặt trời. Một căn phòng lớn có trần hình vòm và thanh đà được xây cất thành phòng tập thể dục. Phòng ngủ chính mở ra sân hiên lát đá, được lắp máy chiếu thả từ trần nhà nằm ở cuối giường, bồn tắm rộng rãi có phun tia, tủ quần áo rộng rãi cùng chỗ thay đồ.


Một sân đậu xe hơi đồ sộ lát bằng đá lấy từ ven sông trải dài giữa nhà chính và nhà để xe. Và, cách xa ngôi nhà chính giữa những hàng cây cao vút và thảm cỏ bao bọc, ngôi nhà nhỏ kiểu nông thôn ấm cúng có phòng tắm, lò sưởi và giấy dán tường hình rừng rậm trên tường và trần nhà.


Tiện nghi phi nước kiệu gồm có 11 chuồng ngựa với phòng phụ kiện kỵ sĩ, phòng giặt ủi và một số quầy chải lông. Hội quán, gồm có một phòng tắm, được xây cất để quan sát đấu trường cưỡi ngựa có kiếng và ánh sáng chuyên nghiệp. Ngoài ra còn có vài con dê, tên là Cocoa và Caramel, và vài con vịt tên Baby và Johnny. (TTHN)

















































































