GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Giải Túc Cầu Thế Giới World Cup 2030 đã được ấn định để sáu quốc gia trên ba lục địa có thể tổ chức các trận đấu, trong một mô thức độc đáo, nhằm tạo điều kiện cho giải thể thao này chào mừng 100 năm thành lập tại Uruguay.
Liên Đoàn Túc Cầu Thế Giới (FIFA) đã đạt thỏa thuận như thế vào hôm Thứ Tư, 4 Tháng Mười, giữa các nhà lãnh đạo túc cầu các lục địa theo đề nghị của các nước cùng tổ chức, là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ma Rốc, là các ứng viên duy nhất muốn giành quyền đứng ra tổ chức giải thi đấu thể thao này.
Thỏa thuận đạt được cũng bao gồm việc cho thực hiện các trận đấu tại các quốc gia Nam Mỹ, là Argentina, Paraguay và Uruguay, những nước trước đó từng đề cao thể thức tranh đua xin được làm nhà tổ chức.

Theo quy định mới đạt được, mỗi nước trong số ba quốc gia tại Mỹ Châu Latin sẽ chủ trì một trận đấu để mở màn giải túc cầu. Nhờ thế, FIFA mới được dịp đưa trận đấu mở màn về vận động trường Centenario Stadium ở thủ đô Montevideo của Uruguay, nơi diễn ra trận cầu chung kết của Giải Thế Giới năm 1930.
Cả sáu quốc gia đứng ra tổ chức Giải Thế Giới sẽ tự động lọt vào số 48 đội đủ điều kiện tham gia các trận cầu tranh giải, theo lời các giới chức FIFA. Đây là lần đầu tiên các trận cầu được chơi trên sân cỏ tại hơn một lục địa.
Sự đồng tình của các tổ chức túc cầu trên các lục địa cũng cho phép FIFA gọi thầu cho công tác tổ chức Giải Túc Cầu Thế Giới 2034, theo đó chỉ có hai lục địa Á Châu và Đại Dương Châu mới được quyền tham gia để đứng ra tổ chức mà thôi.
Ả Rập Saudi đã lập tức bước vào cuộc tranh thầu tổ chức World Cup 2034, và Úc cũng muốn nữa sau khi đã cùng với New Zealand đồng tổ chức thành công Giải Túc Cầu Thế Giới Nữ 2023.
Dù kết quả có ra sao đi nữa, các trận đấu của Giải Túc Cầu Thế Giới 2034 hầu như chắc chắn sẽ diễn ra vào Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai, y như World Cup năm rồi tại Qatar, nhằm đúng vào cao điểm mùa thi đấu của các câu lạc bộ túc cầu Âu Châu. (TTHN)




































































