Stanton tạm ngưng cấp phép xây dựng ‘motel’ để giảm tệ nạn xã hội

Đằng-Giao/Người Việt

STANTON, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Stanton vừa thông qua sắc lệnh tạm ngưng cấp giấy phép xây dựng “motel” mới cũng như giấy phép mở rộng bất cứ cơ sở nào đang hoạt động vì thành phố cần tìm cách ngăn chặn tệ nạn xã hội phát sinh từ các địa điểm này.

Thành phố Stanton đang tìm cách ngăn chận tệ nạn xã hội trong các “motel” tại địa phương. (Hình minh họa: Julie Leopo/Voice of OC)

Giới chức thành phố cho biết các “motel” ở Stanton đã trở thành nơi xảy ra các hành vi phạm pháp, làm hao tổn nhân lực của cơ quan công lực, làm cạn kiệt ngân quỹ thành phố, và làm tiêu tốn hàng trăm ngàn đô la tiền thuế, theo báo Voice of OC ngày 18 Tháng Mười Hai.

Trong năm năm qua, mỗi năm, cảnh sát nhận hàng trăm cú điện thoại báo cáo về hàng loạt tội phạm từ mại dâm, ma túy, hoạt động băng đảng, cướp, và tấn công bằng vũ khí gây chết người tại các “motel” này, đặc biệt là trên đường Beach Boulevard, thuộc phạm vi Stanton, một trong những thành phố nhỏ nhất tại Orange County.

Phó Thị Trưởng Hồng Alyce Văn nói với phóng viên nhật báo Người Việt rằng các tội phạm xảy ra tại các “motel” này ngày càng tệ và mọi người trong thành phố cũng thấy điều này từ lâu và muốn có sửa đổi thật sớm.

“Bao nhiêu ngân quỹ của thành phố phải tiêu hao vì những ‘motel’ này. Thuế họ đóng cho thành phố rất ít mà làm thành phố tốn kém thì quá nhiều,” bà nói. “Bao nhiêu cảnh sát phải tiêu hao nhân lực.”

Gần đây, các nhà lãnh đạo thành phố đang xem xét việc tạm hoãn cấp giấy phép xây dựng “motel” mới ở Stanton, đồng thời tạm hoãn giấy phép mở rộng các cơ sở đang hoạt động nhằm nỗ lực bảo vệ an toàn công cộng và tiến hành một cuộc nghiên cứu về vấn đề này.

Tuần trước, Hội Đồng Thành Phố Stanton đã bỏ phiếu thông qua một sắc lệnh khẩn cấp (urgency ordinance) nhằm thực hiện lệnh tạm hoãn mà không cần phải có nhiều cuộc thảo luận tại thành phố nơi hơn 50% ngân sách hàng năm là hơn $16 triệu phải dành cho an toàn công cộng và thực thi pháp luật.

Thị Trưởng David Shawver cho biết tại cuộc họp, lệnh tạm hoãn giấy phép sẽ cho nhân viên thành phố và nhà chức trách có cơ hội nghiên cứu từng “motel” và tìm ra cách bảo đảm an toàn cho cư dân.

“Đây là một bước tiến đúng đắn lớn để giải quyết vấn đề,” ông nói.

Bởi vì có một thành viên Hội Đồng Thành Phố sống gần các “motel” này nên hội đồng đã chia cuộc bỏ phiếu thành hai phần với cuộc bỏ phiếu đầu tiên có ảnh hưởng đến Chester Inn, Jade Palace, Motel 6 và Casa Playa Inn & Suites được đồng nhất thông qua.

Cuộc bỏ phiếu thứ hai nhắm vào ba “motel” còn lại đang hoạt động trong thành phố là Dixie Motel, Starlight, và Villa Motel với tỷ số 4-0 với Phó Thị Trưởng Hồng Alyce Văn bước ra khỏi phòng, không tham gia bỏ phiếu.

Bà Hồng Alyce Văn nói: “Tôi bước ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quà bỏ phiếu. Chỉ 4-0 là hợp lệ để thông qua một sắc lệnh khẩn cấp rồi.”

Lệnh tạm hoãn này được đưa ra sau hơn 3,000 cú điện thoại cầu cứu được gọi từ các “motel” trong thành phố kể từ năm 2019. Trong số này, hơn 1,000 cú là từ Motel 6.

Sắc lệnh mới không phải là cách duy nhất Stanton tìm cách hạn chế hoạt động tội phạm tại các nhà nghỉ trong thành phố.

Thành phố đang đầu tư $6 triệu và sử dụng một chương trình của tiểu bang có tên “Project Homekey” để chuyển Tahiti Motel, Stanton Inn & Suites, cũng như The Riviera Motel thành nhà ở lâu dài cho người vô gia cư.

Sắc lệnh này chỉ có hiệu lực trong 45 ngày.

Bà Hồng Alyce Văn nói về vấn đề này: “Tôi tin tưởng rằng Hội Đồng Thành Phố sẽ gia hạn lệnh cấm này thành một năm là thời hạn lâu nhất theo luật.” [đ.d.]


Liên lạc tác giả: [email protected]

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT