HÀ NỘI, Việt Nam, (NV) – Ông Đỗ Thắng Hải, 60 tuổi, thứ trưởng Công Thương, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc “nhận hối lộ” trong vụ án Xuyên Việt Oil.
Báo Tuổi Trẻ hôm 21 Tháng Mười Hai đưa tin này nhưng không làm rõ số tiền hối lộ mà ông Hải bị cáo buộc đã nhận trong vụ án nêu trên, với lý do Bộ Công An “đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, ông Hải là trường hợp mới nhất bị bắt trong vụ án Xuyên Việt Oil.
Hai giới chức bị bắt trước ông Hải lần lượt là ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư Bến Tre, và ông Lê Duy Minh, giám đốc Sở Tài Chính ở Sài Gòn.
Hồi đầu Tháng Chín, hai người bị bắt đầu tiên trong vụ án này là bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty Xuyên Việt Oil, và người phó, bà Nguyễn Thị Như Phương.
Cả hai bà này đều bị cáo buộc “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”
Báo VNExpress hôm 21 Tháng Mười Hai cho biết, ông Đỗ Thắng Hải nắm giữ vai trò phát ngôn viên của Bộ Công Thương, trả lời các vấn đề nóng của ngành này tại các cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ.
Chỉ một ngày trước khi bị bắt, ông Đỗ Thắng Hải cùng với ông Trần Tuấn Anh, trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương, cựu bộ trưởng Công Thương, bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương quy trách nhiệm vì để xảy ra các sai phạm liên quan điện gió và cung ứng xăng dầu, cũng như “tạo điều kiện” cho công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thắng thầu một số dự án.
Nửa tháng trước khi bị bắt, trang web Bộ Công Thương dẫn lời ông Hải biện minh cho việc tăng giá điện.
“Việc thiết kế giá bán lẻ điện cho sinh hoạt theo các bậc phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần nhằm khuyến khích các hộ dân sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm,” ông Hải cho biết.
Theo các báo ở Việt Nam, Xuyên Việt Oil là một trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được quyền xuất nhập cảng xăng dầu.

Một trong những điều kiện quan trọng để Xuyên Việt Oil có được giấy phép làm đầu mối là đáp ứng về hệ thống phân phối, bên cạnh các quy định về cầu cảng, kho chứa, phương tiện vận chuyển…
Đến Tháng Tám, Xuyên Việt Oil bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất nhập cảng xăng dầu trước khi Bộ Công An phát lệnh bắt lần lượt những người liên quan vụ án nêu trên. (N.H.K) [qd]





























































































































































