Thẩm phán bác $775,000 tiền bác sĩ gốc Việt dàn xếp vì sơ suất tại nhà tù San Diego

SAN DIEGO, California (NV) – Đứng về phía Quận San Diego, một thẩm phán liên bang nhận thấy nỗ lực của một bác sĩ nhà tù nhằm giải quyết vụ án sơ suất với số tiền $775,000 là “không thuộc phạm vi trách nhiệm pháp lý” của ông, Courthouse News Service loan tin.

Tháng Tư 2018, Colleen Garot bị bắt và đưa vào nhà tù Quận San Diego với vết bầm tím ở mắt và trán mà bà cho là do rối loạn thần kinh rồi bị té vài ngày trước đó. Hôm sau, sau khi trình báo rằng bà bị ngã trong đêm rồi bất tỉnh, Garot được nhân viên y tế đưa cho một bịch nước đá để chườm vết sưng ở sau đầu. Chiều tối cùng ngày, Bác Sĩ Quốc Trần khám cho Garot.

Ngày hôm sau, Garot được chuyển tới phòng giam an toàn, nơi tình trạng của bà ngày càng sa sút. Trong một ngày rưỡi tiếp theo, Garot bị ảo giác, thấy cao bồi và chuồn chuồn rồi bắt đầu trần truồng đi lại quanh phòng giam.

Tù nhân (Hình minh họa: RDNE Stock Project)

Ngay sau khi một bác sĩ khác, Bác Sĩ Friedrike Von Lintig, khám cho Garot và xác định rằng bà không có trở ngại gì về sức khỏe, Garot lên cơn co giật. Sau đó, bà được đưa tới phòng cấp cứu và được chẩn đoán mắc bệnh tụ máu dưới màng cứng và bệnh não.

Garot và những người bảo vệ bà kiện giới chức quận và nhân viên y tế tại nhà tù, nói rằng họ đã phớt lờ những triệu chứng cho thấy Garot cần được chăm sóc y tế.

Tháng Tư vừa qua, Quận San Diego đồng thuận giải quyết $9.5 triệu cho các yêu cầu bồi thường của Garot. Bác Sĩ Quốc Trần cố gắng dàn xếp với số tiền chỉ hơn $775,000, nhưng quận đệ đơn phản đối. Quận San Diego lập luận rằng bác sĩ Quốc Trần không cho biết đầy đủ tình trạng tài chánh hoặc giới hạn hợp đồng bảo hiểm của ông và thỏa thuận của ông không tỷ lệ thuận với trách nhiệm pháp lý của ông.

Hôm Thứ Ba, 2 Tháng Giêng, một thẩm phán liên bang tại San Diego đứng về phía quận.

“Bác Sĩ Quốc Trần không cung cấp cho tòa án bằng chứng đầy đủ về khả năng tài chánh hoặc giới hạn hợp đồng bảo hiểm của ông, để tòa án xác định liệu việc giải quyết có được thực hiện một cách thiện chí hay không,” Thẩm Phán Quận Hoa Kỳ M. James Lorenz, được bổ nhiệm bởi cựu Tổng Thống Bill Clinton, viết trong sắc lệnh của mình. “Thay vì đưa cho tòa án thông tin này, Bác Sĩ Quốc Trần lại đưa ra toàn bộ điều khoản hợp đồng của Công Ty Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp Bác Sĩ (Doctors Professional Liability Insurance Company, Inc.) mà không chỉ ra các phần liên quan của hợp đồng hoặc nói liệu đó có phải là bảo hiểm duy nhất mà Bác Sĩ Quốc Trần sở hữu hay không. Dẫu cho yếu tố này không phải là thứ quyết định một phán quyết có thiện chí, nhưng nó có tầm quan trọng đặc biệt khi suy xét tới quyết định nêu trên rằng khoản tiền thỏa thuận $775,379 được đề nghị không nằm trong phạm vi trách nhiệm pháp lý tiềm tàng của Bác Sĩ Quốc Trần.”

Lorenz cũng lưu ý các đồng bị đơn của Quốc Trần có nộp bản ghi lời khai cho tòa án để ủng hộ lập luận rằng Bác Sĩ Quốc Trần có “trách nhiệm tương đối lớn hơn” so với Quận San Diego trong vụ án.

“Mặc dù có quyền đưa Garot đi cấp cứu hoặc yêu cầu xét nghiệm thêm, gồm có chụp CT hoặc MRI, thay vào đó, Bác Sĩ Quốc Trần lại ra lệnh cho các y tá ‘tiếp tục theo dõi’ Garot,” Lorenz viết.

Lorenz bác bỏ đề nghị của Quốc Trần về một giải pháp thiện chí và cho phép sửa đổi.

Năm 2022, kiểm toán viên tiểu bang California phát giác 185 người chết trong các nhà tù Quận San Diego từ 2006 tới 2020, một trong những tỷ lệ tù nhân tử vong cao nhất trong tiểu bang.

Cũng trong năm 2022, phúc trình của Hội Đồng Đánh Giá Thực Thi Công Lực của Công Dân San Diego cho thấy số ca tử vong cao quá mức “chỉ xuất hiện ở những người chưa bị kết án.”

Luật sư của Quốc Trần từ chối bình luận.

Luật sư của Garot và Quận San Diego không trả lời yêu cầu bình luận vào thời điểm báo chí loan tin. (TTHN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT