BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Nhân Chiến, 64 tuổi, cựu bí thư Bắc Ninh, bị bắt, khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ liên quan công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Báo Dân Trí hôm 24 Tháng Giêng đưa tin này nhưng không làm rõ chi tiết về khoản tiền mà ông Chiến nhận “lót tay.”

Vụ bắt giữ ông Chiến xảy ra trong bối cảnh Bộ Công An điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản Lý Dự Án Công Trình Xây Dựng Y Tế thuộc Sở Y Tế Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị liên quan.
Ông Chiến đã “hạ cánh an toàn” được hơn ba năm.
Theo Wikipedia, trong thời gian còn tại chức, ông Nguyễn Nhân Chiến bị cho là đã lợi dụng chức vụ khi bổ nhiệm khoảng 20 người thân thích trong gia tộc, gồm anh chị em ruột, con cháu, thông gia, họ hàng… vào các vị trí lãnh đạo tại địa phương, trên địa bàn do mình quản lý.
Hồi Tháng Bảy, 2020, ông Nguyễn Nhân Chinh, khi đó 36 tuổi, con trai ông Nguyễn Nhân Chiến, khi được Tỉnh Ủy Bắc Ninh chỉ định giữ chức bí thư Thành Ủy Bắc Ninh.
Ông Chinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua.
Sau khi dư luận dấy lên chỉ trích kịch liệt, ông Chinh được cho ghế khác là phó giám đốc Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Tỉnh Bắc Ninh, rồi sau đó lên giám đốc sở này.
Trước vụ bắt giữ ông Nguyễn Nhân Chiến, một loạt giới chức tỉnh Bắc Ninh cũng bị bắt vì liên quan vụ án AIC, gồm các ông Nguyễn Tử Quỳnh (cựu chủ tịch Bắc Ninh), Nguyễn Hạnh Chung (cựu giám đốc Sở Y Tế Bắc Ninh, hiện là phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Tiến Nhường (cựu phó chủ tịch Bắc Ninh).

Theo VNExpress, trong vòng hai năm qua, AIC liên tiếp bị điều tra các sai phạm về chỉ định thầu ở các tỉnh, thành.
Trong một vụ gần đây nhất, vào cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, nhiều lãnh đạo, cán bộ AIC bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án xảy ra tại Trung Tâm Ứng Cứu Khẩn Cấp Máy Tính Việt Nam (VNCERT), thuộc Bộ Thông Tin Truyền Thông.
Trước đó là các vụ án liên quan bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đồng Nai, Sở Y Tế Tỉnh Quảng Ninh, Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học TP.HCM.
Vụ án tại tỉnh Quảng Ninh được ghi nhận là vụ thứ năm mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố.
Đến nay, Bộ Công An đã không còn lặp lại lời kêu gọi bà Nhàn “về Việt Nam đầu thú để hưởng khoan hồng” sau khi bà này không phản hồi.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị kết án khiếm diện 30 năm tù – mức án tù giam có thời hạn tối đa theo Luật Việt Nam. (N.H.K) [qd]




















































































































































