NEW YORK, New York (NV) – Cựu Thống Đốc Nikki Haley, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, vừa tiết lộ về một vụ “báo động giả” (swatting) mới đây tại nhà của bà ở tiểu bang South Carolina trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “Meet the Press” của đài NBC, hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Giêng.
Mặc dù bà Haley không có nhà vào thời điểm đó nhưng người cha 90 tuổi và người mẹ 87 tuổi cùng người chăm sóc có mặt khi cảnh sát ập vào.

Cựu thống đốc tiểu bang South Carolina cho hay: “Điều cuối cùng mà tôi không muốn nhìn thấy đó là cảnh các nhân viên công lực rút súng chĩa vào cha mẹ tôi và nghĩ đến việc có chuyện gì không may xảy ra. Đó là một tình cảnh khủng khiếp.”
Thuật ngữ “swatting” mô tả khi một người gọi giới chứng chính quyền giả mạo khẩn cấp báo động về hoạt động tội ác đang diễn ra để nhân viên công lực đến cấp cứu tại địa điểm mà kẻ gian đề cập.
Bà Haley, ứng cử viên cuối cùng còn sót lại đối đầu với cựu Tổng Thống Donald Trump tranh đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng vấn đề báo động giả, lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên nơi ở của bà bị nhắm mục tiêu.
Vào tháng trước, một trường hợp “swatting” cũng tại tư gia của cựu thống đốc Haley ở Kiawah Island, South Carolina, khi một người không xác định được danh tính báo động một vụ nổ súng khiến nhân viên công lực tức tốc đến nơi mới biết sự thực là một trò bịp. Khi đó bà Haley vắng nhà, đi cùng người con trai.
Theo các chuyên gia, hiện nay có sự gia tăng đáng lo ngại về các vụ báo động giả nhắm vào các nhân vật chính trị và thành viên cơ quan tư pháp do bầu không khí chính trị căng thẳng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Việc báo động giả về một hoạt động tội phạm đang diễn ra tạo ra các tình huống nguy hiểm tiềm ẩn khi nhân viên công lực hiểu lầm hành động của một cá nhân tại địa điểm được báo cáo dễ đưa đến tình trạng ngộ nhận khiến tình hình vô tình trở nên đối đầu căng thẳng với người vô tội. (MPL) [kn]

















































































