WHO: Ca ung thư trên thế giới tăng 77% từ nay tới năm 2050

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Từ nay tới năm 2050, thế giới sẽ có thêm hơn 35 triệu người mắc bệnh ung thư, tăng 77% so với khoảng 20 triệu ca trong năm 2022, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) dự báo, theo CBS News hôm Thứ Năm, 1 Tháng Hai.

Dữ liệu này được Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Tế (IARC) của WHO công bố trong phúc trình trước Ngày Ung Thư Thế Giới, Chủ Nhật, 4 Tháng Hai.

Một ông hút thuốc ở Hà Nội, Việt Nam. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Qua khảo sát 115 quốc gia, WHO còn thấy phần lớn quốc gia không hỗ trợ đầy đủ cho chăm sóc và điều trị bệnh ung thư.

“Bây giờ không phải lúc quay lưng. Đây là lúc phải gia tăng đầu tư phòng ngừa và kiểm soát bệnh ung thư,” Bác Sĩ Andre Iibawi, người phụ trách bệnh ung thư của WHO, lưu ý.

Năm 2022, thế giới có gần 10 triệu người chết vì bệnh ung thư, theo WHO. Cứ năm người thì sẽ có khoảng một người mắc bệnh ung thư vào lúc nào đó trong đời, và cứ chín người nam thì khoảng 1 người sẽ chết vì bệnh ung thư. Đối với phụ nữ, cứ 12 người thì sẽ có một người chết vì căn bệnh này.

WHO nêu ra một số lý do khiến họ dự báo số ca ung thư toàn cầu sẽ tăng:

-Dân số lão hóa và tăng trưởng.

-Tiếp xúc với yếu tố gây rủi ro ung thư, trong đó ô nhiễm không khí là yếu tố chính trong các yếu tố liên quan tới môi trường.

-Hút thuốc lá và uống rượu.

-Béo phì.

Hút thuốc lá là yếu tố lớn làm ung thư phổi, loại ung thư phổ biến nhất thế giới hiện nay, IARC lưu ý.

“Một trong những yếu tố chính là hút thuốc lá. Ở các quốc gia Á Châu, người ta hút thuốc lá rất nhiều, tất nhiên làm số người chết tăng,” Bác Sĩ Tim Tiutan, chuyên gia ung thư, nói với CBS News.

Ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến thứ nhì thế giới hiện nay, kế tới là ung thư ruột già (colorectal cancer), ung thư tuyến tiền liệt (prostate cancer) và ung thư bao tử (stomach cancer).

“Nói tới yếu tố chính gây rủi ro ung thư: Hút thuốc lá, uống rượu và béo phì – đó là trên thế giới,” Bác Sĩ Tiutan cho hay. “Nhưng đặc biệt ở các quốc gia Tây phương, thực phẩm chế biến sẵn quá kỹ (ultra-processed food), thịt chế biến sẵn là những yếu tố rủi ro đang góp phần làm tăng tỉ lệ mắc bệnh ung thư, nhất là ung thư ruột già.”

Trong số 115 quốc gia được WHO khảo sát, chỉ 39% hỗ trợ chăm sóc và điều trị ung thư căn bản, và chỉ 28% hỗ trợ thuốc giảm đau cho bệnh nhân ung thư nặng.

“Hiện nay, chúng tôi thấy người dân những nước nghèo không chỉ chết vì ung thư nhiều hơn mà còn ít được chăm sóc triệu chứng hơn,” Bác Sĩ Tiutan cho biết.

Ở những nước nghèo, tỉ lệ phát giác ung thư thấp hơn, còn tỉ lệ  chết vì ung thư cao hơn các nước khác, theo ông Tiutan. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT