Bà Hà Tĩnh lừa người đi làm ở Nam Hàn với giá $17,000

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Bị can Trương Thị Mai Ca, 39 tuổi, ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với cáo buộc lừa một ông ở cùng tỉnh, đi làm việc tại Nam Hàn với giá $17,000.

Báo VietNamPlus hôm 16 Tháng Ba dẫn hồ sơ Công An Tỉnh Hà Tĩnh cho hay, thông qua Facebook, ông Nguyễn Văn Vương, 38 tuổi, ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, được bị can Trương Thị Mai Ca hứa hẹn làm hồ sơ để đi làm việc ở Nam Hàn bằng visa du lịch.

Bị can Trương Thị Mai Ca (phải) tại đồn công an. (Hình: VietNamPlus)

Hồi Tháng Tám năm ngoái, bị can Mai Ca báo giá $17,000 và yêu cầu ông Vương đặt cọc 50 triệu đồng ($2,116), số tiền còn lại phải nộp đủ khi ông này làm thủ tục xuất cảnh.

Sau khi nộp đủ tiền cho bị can Mai Ca, ông Nguyễn Văn Vương lên chuyến bay đến Nam Hàn nhưng khi làm thủ tục nhập cảnh, ông này bị nhà chức trách phát giác mục đích nhập cảnh không đúng với visa du lịch.

Do vậy, ông Vương không được cho nhập cảnh và bị trục xuất về Việt Nam.

Sau đó, ông này tố giác hành vi của bị can Mai Ca.

Công an quy tội “tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” cho nữ bị can.

Trong một vụ tương tự, hồi trung tuần Tháng Giêng, nghi can Lê Thị Chúc Phương, quê Cà Mau, quốc tịch Nam Hàn, bị bắt tại tỉnh Hậu Giang với cáo buộc lừa đảo đưa người đi “xuất cảng lao động” tại Nam Hàn, chiếm đoạt 10.5 tỷ đồng ($427,698).

Báo Tuổi Trẻ hôm 21 Tháng Giêng dẫn kết quả điều tra của Công An Tỉnh Hậu Giang cho hay, nghi can Phương sinh ra tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Bà Phương lấy chồng người Nam Hàn và theo chồng định cư, sống bằng nghề nông và môi giới “xuất cảng lao động.”

Gần đây, nghi can Phương thường về Việt Nam và hay lui tới tỉnh Hậu Giang, nhận làm dịch vụ tư vấn, nhận hồ sơ đi Nam Hàn làm việc thời vụ với chi phí trọn gói thấp nhất là 35 triệu đồng ($1,425) mỗi người.

Nghi can Phương còn hứa hẹn mức lương làm nông tại Nam Hàn là từ 40-50 triệu đồng ($1,629-$2,036) mỗi tháng.

Trụ sở Công An Tỉnh Hà Tĩnh. (Hình minh họa: Môi Trường và Đô Thị)

Sau khi nhận tiền và hồ sơ của người lao động, Phương không giữ lời hứa mà yêu cầu họ phải nộp thêm nhiều khoản chi phí lên đến hàng chục triệu đồng (hàng ngàn đô la).

Do bất bình, các nạn nhân làm đơn tố cáo Phương.

Bước đầu, Công An Tỉnh Hậu Giang xác nhận có 111 người là nạn nhân của nghi can Phương, trong số này có người đã chuyển cho bà đến 1.4 tỷ đồng ($57,026) mà vẫn chưa được đi Nam Hàn như được hứa hẹn. (N.H.K) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT