SEOUL, Nam Hàn (NV) – Nam Hàn phóng thành công vệ tinh do thám quân sự thứ hai vào quỹ đạo, vài ngày sau khi Bắc Hàn tiếp tục khẳng định kế hoạch phóng thêm nhiều vệ tinh trinh sát trong năm nay, hãng thông tấn AP đưa tin.
Hai miền Bán Đảo Triều Tiên từng phóng vệ tinh do thám đầu tiên vào năm ngoái – Bắc Hàn vào Tháng Mười Một và Nam Hàn vào Tháng Mười Hai – trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Họ cho biết các vệ tinh sẽ tăng cường khả năng theo dõi lẫn nhau và tăng cường khả năng tấn công bằng hỏa tiễn của mỗi bên.
Vệ tinh do thám thứ hai của Nam Hàn được phóng từ Trung Tâm Vũ Trụ Kennedy tại Florida vào tối Chủ Nhật, 7 Tháng Tư theo giờ địa phương, tức là sáng Thứ Hai tại Seoul.

Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cho biết họ xác nhận vệ tinh đi vào quỹ đạo và liên lạc với trạm điều phối mặt đất tại ngoại quốc sau khi tách khỏi hỏa tiễn.
“Nhờ thành công trong đợt phóng vệ tinh do thám quân sự thứ hai, quân đội Nam Hàn có thêm năng lực giám sát độc lập và giúp năng lực ‘tiêu diệt liên hoàn’ của Nam Hàn thêm vững mạnh,” phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nam Hàn Jeon Ha Gyu nói với các phóng viên, ám chỉ sức mạnh tấn công phủ đầu bằng hỏa tiễn của quân lực Nam Hàn.
Theo hợp đồng với công ty kỹ nghệ vũ trụ SpaceX, Nam Hàn sẽ phóng năm vệ tinh do thám từ nay cho tới năm 2025. Đợt phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Nam Hàn vào ngày 1 Tháng Mười Hai được thực hiện từ Căn Cứ Lực Lượng Không Gian Vandenberg thuộc California.
Năm 2022, Nam Hàn trở thành quốc gia thứ 10 trên thế giới phóng thành công vệ tinh bằng kỹ nghệ nội địa bằng cách áp dụng hỏa tiễn phát triển trong nước để phóng “vệ tinh quan sát hiệu suất cao” lên quỹ đạo. Nhưng các chuyên gia cho rằng việc sử dụng hỏa tiễn SpaceX để phóng vệ tinh do thám là hợp túi tiền và Nam Hàn cần nhiều lần phóng hơn nhằm bảo đảm các hỏa tiễn là đáng tin cậy.
Bắc Hàn cũng mong muốn có được hệ thống theo dõi trên không gian của riêng họ để đối đầu với mối đe dọa quân sự từ Hoa Kỳ và Nam Hàn.
Sau hai lần phóng hỏa tiễn thất bại trước đó vào năm 2023, Bắc Hàn tiến hành đưa vệ tinh do thám Malligyong-1 vào quỹ đạo hồi 21 Tháng Mười Một 2023. Từ ngày hôm đó, Bắc Hàn cho biết vệ tinh của họ truyền hình ảnh với góc nhìn từ không gian gồm có các cứ điểm chủ lực tại Hoa Kỳ và Nam Hàn, trong đó có cả Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài. Nhưng họ chưa công bố bất kỳ tấm hình chụp từ vệ tinh nào trong số đó và các chuyên gia ngoại quốc ngờ vực rằng liệu vệ tinh của Bắc Hàn có thể truyền hình ảnh có tính chất quân sự hay không.
Ngày 31 Tháng Ba, Pak Kyong Su, phó tổng giám đốc Cơ Quan Kỹ Nghệ Hàng Không Vũ Trụ Quốc Gia Bắc Hàn NATA, cho biết Bắc Hàn dự trù sẽ phóng thêm một số vệ tinh trinh sát trong năm nay. Trong nghị hội chính trị quan trọng vào cuối Tháng Mười Hai vừa qua, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un tuyên bố sẽ phóng thêm ba vệ tinh do thám quân sự vào năm 2024.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn Shin Wonsik hôm Thứ Hai cho biết Bắc Hàn có thể sẽ sớm tiến hành đợt phóng vệ tinh do thám thứ hai để tưởng nhớ ngày sinh nhật 15 Tháng Tư của nhà sáng lập nhà nước Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), ông nội quá cố của họ Kim. Ông Shin cho biết Bắc Hàn vẫn có thể phóng hỏa tiễn trễ hơn vì lý do kỹ thuật.
Liên Hiệp Quốc cấm Bắc Hàn thực hiện bất kỳ hành động phóng vệ tinh nào vì coi đây là âm mưu thử nghiệm trá hình kỹ nghệ hỏa tiễn tầm xa của quốc gia này. Bắc Hàn cũng từng phóng vệ tinh vào Tháng Mười Một, làm gia tăng căng thẳng trên Bán Đảo Triều Tiên, thời điểm đó cả hai miền Nam Bắc đều phá vỡ thỏa thuận năm 2018 nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự.
Trong những năm gần đây, Bắc Hàn tiến hành hàng loạt vụ thử nghiệm hỏa tiễn có tính cách khiêu khích nhằm hiện đại hóa và mở rộng kho khí tài của họ, làm cho Hoa Kỳ và Nam Hàn phải tăng cường các cuộc tập trận quân sự để đáp trả. Các chuyên gia cho rằng Bắc Hàn có thể tin rằng việc mở rộng kho khí tài sẽ tăng cường đòn bẩy trong ngoại giao trong tương lai với Mỹ. (TTHN)

























































































