SAO PAULO, Brazil (NV) – Công ty điện lực Trung Quốc State Power Investment Corporation SPIC công bố khoản đầu tư $147.41 triệu cho đề án xây cất hai trang trại phong năng mới tại vùng Đông Bắc Brazil, đồng thời ra mắt hai công viên lớn trong lĩnh vực năng lượng mặt trời tại quốc gia này, thông tấn xã Reuters đưa tin.
SPIC đang đa dạng hóa các lãnh vực đầu tư và đặt mục tiêu trở thành một trong ba nhà sản xuất năng lượng lớn nhất tại Brazil, Adriana Waltrick, Tổng Giám Đốc SPIC đặc trách Brazil nói với Reuters.
Các trang trại thu hoạch năng lượng gió sẽ được SPIC xây cất tại tiểu bang Rio Grande do Norte, với tổng công suất lắp đặt là 105.4 megawatt để bán trên thị trường năng lượng tự do. SPIC dự trù khởi công xây cất trang trại phong năng từ Tháng Giêng 2025 và đi vào vận hành từ 2026.

(Hình: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images)
Các công viên năng lượng mặt trời tân tiến được khánh thành trong tuần này tại các tiểu bang Piaui và Ceara, với tổng công suất điện cực đại là 738 megawatt-peak (MWp).
SPIC mua và nắm giữ 70% cổ phần của các công viên năng lượng vào năm 2022, thời điểm đó đang được công ty Recurrent Energy phát triển. Recurrent, trước đây là Canadian Solar, vẫn là cổ đông và điều hành đề án.
Các nhà máy điện mặt trời đã nhận được $377.3 triệu đầu tư và toàn bộ năng lượng do các nhà máy sản xuất sẽ được bán trên thị trường năng lượng tự do. Khoảng 65% năng lượng được bán theo hợp đồng dài hạn và 35% còn lại sẽ được đàm phán theo các thỏa thuận ngắn hạn hơn.
SPIC có khoảng 3,800 MW công suất lắp đặt cùng các tài sản đang hoạt động tại Brazil, được coi là một trong những thị trường mà SPIC ưu tiên.
SPIC đang chờ tin tức từ chính phủ Brazil về các cuộc đấu giá năng lượng được lập kế hoạch trong năm nay và cũng sẽ quan tâm tới việc tham gia các đợt đấu thầu khả dĩ cho các nhà máy thủy điện mới, nếu chính phủ Brazil quyết định tiếp tục các đề án năng lượng.
Các đề án của đại công ty Trung Quốc tại Brazil cũng gồm có nghiên cứu phương pháp điều chế khí hydrogen xanh nhằm phục vụ cho việc lắp đặt các turbine gió ngoài khơi, kỹ nghệ sản xuất mà SPIC đã lão luyện trước khi đặt chân vào thị trường Brazil. (TTHN)



























































































