HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trung Quốc lại cho máy bay không người lái (UAV) Wing Loong WZ-10 bay dọc biển Việt Nam với những dấu hiệu không bình thường.
Trong một hành động thách thức chế độ Hà Nội, Trung Quốc lại cho chiếc máy bay không người lái Wing Loong (Diệc Long: rồng có cánh) phiên bản WZ-10 bay dọc biển Việt Nam ngày 7 Tháng Tám 2024 với máy định vị bật lên cho người ta biết vị trí và đường bay của nó.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần lễ, người ta thấy tái diễn hành động bất thường của Trung Quốc dù hai nước vẫn xưng tụng “đồng chí anh em” có “16 chữ vàng” và tinh thần “4 tốt” mỗi khi lãnh tụ hai nước gặp nhau. Ngày ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chết, Chủ tịch Trung Quốc đã gửi điện chia buồn và đến tòa đại sứ CSVN ở Bắc Kinh cúi đầu lễ trước di ảnh “lãnh đạo anh em”.
Theo dữ liệu phi hành quốc tế của tổ chức Thụy Điển Flightradar24 được bản tin Anh ngữ RFA dẫn lại, sáng sớm ngày Thứ Tư 7 Tháng Tám, chiếc Wing Loong WZ-10 bay từ một căn cứ trên đảo Hải Nam bay dọc theo không phận đặc quyền kinh tế của Việt Nam, xuống ngang Phan Rang trong một hành trình dài khoảng 800km rồi trở về căn cứ.
Chiếc UAV này có danh hiệu truyền tin là 00CA6181 và mã số hàng không HEX của nó là 783132 nên người ta biết nó thuộc dòng Wing Loong WZ-10. (HEX code: mỗi máy bay có một số thứ tự do Hiệp hội Hàng không Quốc tế chỉ định để phân biệt với các máy bay khác). Nhiều phần chiếc UAV này cũng vẫn là chiếc đã bay dọc biển Việt Nam ngày 2 Tháng Tám trước đó.
Theo nguồn tin trên, có thời điểm, nó chỉ cách Cam Ranh khoảng 160km đến 170km. Ai cũng biết Cam Ranh là một căn cứ và quân cảng chiến lược đặc biệt của Việt Nam, nơi có các tàu ngầm lớp Kilo đồn trú.
Xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam là “chuyện thường ngày ở huyện” của các tàu Hải giám và dân quân biển Trung Quốc suốt nhiều năm qua. Nhưng cho một chiếc UAV thuộc loại võ trang bay dọc biển Việt Nam chỉ mới xảy ra từ Thứ Sáu mùng 2 Tháng Tám tuần trước đến nay.
Thêm nữa, nó lại bay trong vùng không phận chịu trách nhiệm thông tin hàng không khu vực do hệ thống kiểm soát không lưu của Việt Nam đặt tại Sài Gòn.
UAV Wing Loong WZ-10
UAV Wing Loong (Diệc long hay Rồng có cánh) WZ-10 có nhiều phiên bản khác nhau từ trinh sát đến tác chiến tấn công. Nó do công ty quốc doanh tại Thành Đô – Chengdu Aircraft Design and Research Institute – sản xuất. Dài 9 mét, cao 4 mét, sải cánh 20 mét, có thể hoạt động ở cao độ tới 15,000 mét, cao hơn cả các loại máy bay thương mại cỡ lớn, vận tốc bình phi là 600km/giờ và có thể ở trên không liên tục 20 giờ.
“Trung Quốc luôn luôn khoe sức mạnh cơ bắp với các láng diềng mà UAV còn có thể được dùng như một khí cụ trong chiến thuật vùng xám của họ.” Theo nhận định của một chuyên gia quân sự Đài Loan được RFA dẫn lại.
Ngày 2 Tháng Tám khi Hà Nội loan báo cho một chiếc tàu Cảnh sát biển sang Manila “giao lưu” với Cảnh sát biển Philippines vốn đang có những tranh chấp gay gắt chủ quyền biển đảo tại Bãi Cỏ May (Second Thomas Shoal) với Trung Quốc. Chiếc tàu CSB 8002 tới Manila “giao lưu” làm Bắc Kinh “bực mình” vì “đồng chí anh em” của mình lại xáp lại với kẻ đang bị họ kình chống?

Cái ngày UAV Wing Loong WZ-10 bay dọc theo bờ biển Việt Nam Thứ Sáu tuần trước, Bộ Chính trị CSVN họp bất thường rồi ngày hôm sau công bố đưa Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức ngồi lên ghế Tổng bí thư đảng, thay cho ông Nguyễn Phú Trọng chết ngày 19 Tháng Bảy trước đó.
Hai ngày trước khi ông Trọng qua đời, Việt Nam nộp tại Ủy ban Luật biển LHQ hồ sơ tuyên bố thềm lục địa mở rộng. Một tháng trước đó, Philippines cũng đã đệ nạp hồ sơ thềm lục địa của họ tại Biển Đông. Ngay sau động thái của Hà Nội, Manila bắn tiếng sẵn sàng thảo luận với Việt Nam để giải quyết các vùng biển chồng lấn.
Nay UAV Wing Loong WZ-10 bật máy định vị và bay dọc theo bờ biển Việt Nam để mọi người biết không phải là một hành động vô tình.(NTB)










































































































































