TOKYO, Nhật Bản (NV) – Sau khi đắc cử chức vụ lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do (LDP) đang cầm quyền tại Nhật Bản, ông Shigeru Ishiba chuẩn bị trở thành vị tân thủ tướng chính phủ, thông tấn xã Reuters đưa tin hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Chín.
Vị cựu bộ trưởng Quốc Phòng 67 tuổi này đã giành được vị thế chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do vào hôm Thứ Sáu trong một cuộc cạnh tranh sít sao giữa các ứng cử viên, đánh bại Bộ Trưởng An Ninh Kinh Tế Sanae Takaichi, 63 tuổi, với tỷ số phiếu 215-194 trong vòng nhì của cuộc bầu cử sau khi tất cả chín ứng cử viên không ai giành được đa số cần thiết trong vòng bỏ phiếu đầu tiên trước đó.
Đây là nỗ lực lần thứ năm của ông Kishida từ mấy năm qua nhằm giành cho được vị thế lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do. Đối thủ sau cùng của ông Ishiba, Bộ Trưởng An Ninh Kinh Tế Takaichi, có thể đã trở thành vị nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản nếu bà giành chiến thắng trong cuộc đua vào chức lãnh đạo đảng trong ngày.

Hồi Tháng Tám, đương kim Thủ Tướng Fumio Kishida đã công bố quyết định từ chức giữa bối cảnh một loạt những vụ bê bối tham nhũng trong đảng cầm quyền LDP, đảng lớn nhất tại Nghị Viện Nhật Bản. Bộ Trưởng Ishiba chắc chắn sẽ được Nghị Viện chính thức cử lên làm vị thủ tướng thứ 65 của Xứ Phù Tang vào ngày 1 Tháng Mười.
Đảng Dân Chủ Tự Do, từng cầm quyền tại Nhật gần như không bị gián đoạn kể từ sau Thế Chiến Thứ Hai, có thể đã coi lập trường trung dung hơn của ông Ishiba là rất quan trọng trong việc đẩy lùi những thách thức của phe đối lập có khuynh hướng tự do để giành cho được sự ủng hộ của cử tri khi đảng này đang lúng túng với các vụ bê bối tham nhũng đang làm xói mòn uy tín của Thủ Tướng mãn nhiệm Fumio Kishida.
Sau khi chiến thắng được công bố, ông Ishiba đã đứng dậy, vẫy tay và cúi đầu liên tục rồi cam kết sẽ “cống hiến tất cả thể xác và tâm hồn của mình” để lấy lại niềm tin của quốc dân Nhật Bản.
“Chúng ta phải là một đảng cho phép các thành viên bàn luận về sự thật một cách tự do, một đảng công bằng, vô tư và khiêm tốn,” ông Ishiba tuyên bố trong cuộc họp báo vào cuối ngày Thứ Sáu.
Ông Ishiba nhấn mạnh rằng Nhật Bản cần củng cố nền an ninh của mình, luôn luôn để ý tới các vụ vi phạm không phận đất nước hồi gần đây của các máy bay chiến đấu Nga và Trung Quốc cũng như các vụ phóng hỏa tiễn liên tục của Bắc Hàn. (TTHN)



























































































