Vì Israel tấn công, phe phái Lebanon thấy phải bầu ngay một tổng thống

BEIRUT, Lebanon (NV) – Cuộc tấn công của Israel vào đất nước Lebanon chống lại quân bạo động Hezbollah đã khiến một số chính trị gia hàng đầu trong nước nhìn thấy nhu cầu cấp bách phải bầu lên một vị tổng thống để lấp đầy khoảng trống kéo dài từ hai năm qua nhằm hồi sinh một chính quyền bị tê liệt khi khi phải vất vả chống chọi với cuộc chiến tranh leo thang với Israel, hãng tin Reuters cho biết hôm Thứ Tư, 2 Tháng Mười.

Do cuộc tranh giành quyền lực gắt gao, trong đó tổ chức Hezbollah đóng vai trò chủ chốt, mà kể từ hồi Tháng Mười năm 2022 cho tới nay, Lebanon đã không có một tổng thống hoặc một nội các được trao quyền đầy đủ để điều hành quốc sự. Cùng với các đồng minh của mình, nhóm Hồi Giáo Shi’ite, được võ trang đến tận răng, trước đây từng nằng nặc đòi chức vụ tổng thống, được ưu tiên dành riêng cho một nhân vật trong Giáo Phái Kitô Maronite, phải thuộc về ông Suleiman Frangieh, một đồng minh Kitô Giáo thân cận của Hezbollah.

Trước tình trạng phe Hezbollah đang chới với sau vụ Israel sát hại nhà lãnh đạo Sayyed Hassan Nasrallah, chức vụ tổng thống tại Lebanon đã trở thành trọng tâm mới trong tuần này khi Chủ Tịch Quốc Hội Nabih Berri, thuộc giáo phái Shi’ite và là một đồng minh thiết yếu của Hezbollah, mới chịu cho thấy cần phải linh động trong vấn đề này khi ông nói với Thủ Tướng Najib Mikati rằng ông ủng hộ một vị tổng thống được bầu lên mà không tạo nên một “thách thức” gì đối với bất kỳ phe phái nào.

Khói bốc lên sau một vụ không kích của Israel ngày 3 Tháng Mười, 2024 ở Beirut, Lebanon (Hình: Daniel Carde/Getty Images)

Một giới chức Hezbollah nói với Reuters rằng tổ chức của ông đã ủy quyền cho Chủ Tịch Berri quyền thay mặt họ mà đàm phán về chức vụ tổng thống tương lai của Lebanon, sẽ được quyết định bằng một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội gồm 128 ghế của Lebanon.

Hiện không có một liên minh chính trị đơn độc nào có đủ số ghế để bắt kẻ khác phải tuân theo sự chọn lựa của phe mình, có nghĩa là phải cần tới sự hiểu biết giữa các phe phái đối nghịch nhau để bảo đảm cho cuộc bầu cử vị tổng thống sắp tới.

Hôm Thứ Tư, sau một phiên họp với Chủ Tịch Berri và lãnh tụ Walid Jumblatt của phe Druze, Thủ Tướng Mikati, một người Hồi Giáo Sunni, đã đọc một tuyên bố chung kêu gọi cần phải bầu ra một vị “tổng thống được đồng thuận, nhân vật sẽ làm cho mọi người yên tâm, không phải lo lắng gì nữa.”

Có điều, bản tuyên bố không nêu tên bất cứ ứng cử viên nào cả. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT