LONG AN, Việt Nam (NV) – Gây mâu thuẫn trong quán karaoke ở thị trấn Tầm Vu, ông trưởng Công An Xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đã bị đối thủ đánh trọng thương phải vào bệnh viện điều trị.
Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 7 Tháng Mười dẫn tin từ Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết đã khởi tố, bắt giữ bị can Phan Bảo An, 35 tuổi, ở xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, để điều tra về tội “cố ý gây thương tích.”

Nạn nhân là Thiếu Tá Phan Ngọc Sơn, 38 tuổi, trưởng Công An Xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành.
Theo báo Dân Việt, hồi Tháng Tám vừa qua, trong lúc cùng bạn đi ca hát, ăn nhậu tại một quán karaoke ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Thiếu Tá Sơn đã mâu thuẫn có lời qua, tiếng lại với ông Phan Bảo An, dẫn đến xô xát.
Trong lúc đánh nhau, ông An cầm ly bia đập bể đánh vào đầu trượt dài xuống vùng mặt ông Sơn, gây thương tích nặng chảy nhiều máu, được đưa đến bệnh viện Huyện Châu Thành khâu 20 mũi và phải nằm viện điều trị nhiều ngày.
Sau khi xuất viện, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Huyện Châu Thành yêu cầu ông Sơn đi giám định thương tích để “xử lý đối tượng,” và kết quả cho thấy tỷ lệ thương tật lên đến 20%.
Nói với báo đài về phần lỗi của trưởng Công An Xã Dương Xuân Hội, bà Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, chủ tịch huyện Châu Thành, cho biết đảng ủy xã Dương Xuân Hội đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Thiếu Tá Phan Ngọc Sơn.
“Không chỉ việc Thiếu Tá Sơn bị đánh mà còn có nhiều tình tiết khác liên quan đến đạo đức lối sống…,” bà Quỳnh cho biết thêm nhưng không nêu cụ thể.
Liên quan đến cán bộ công an “vi phạm đạo đức,” cùng ngày, báo đài trong nước loan tin Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã khởi tố và ra lệnh bắt giam Thượng Tá Tống Văn Công, 45 tuổi, trưởng Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu, Môi Trường, Công An Tỉnh Bắc Kạn, về tội “mua bán trái phép chất ma túy.”
Theo báo Sức Khỏe và Đời Sống, hiện Công An Tỉnh Bắc Kạn “đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo bộ trưởng Bộ Công An xem xét và quyết định về công tác cán bộ đối với ông Tống Văn Công theo thẩm quyền.”
Tuy nhiên, đều đáng nói là sau khi loan tin được vài giờ, hàng loạt các tờ báo lớn như Thanh Niên, Lao Động, Tiền Phong…đã nhanh chóng cho gỡ bỏ bài viết trên mạng Internet mà không nêu lý do. (Tr.N) [kn]

















































































