HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tập đoàn FLC vừa thông báo lại nhận được đơn xin từ nhiệm của thành viên cấp cao.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Mười, đó là bà Nguyễn Thu Hiền, thành viên Ban Kiểm Soát tập đoàn FLC, sau tám tháng nhậm chức.

Bà Hiền mới được bầu bổ sung vào Ban Kiểm Soát FLC tại đại hội đồng cổ đông bất thường hồi Tháng Hai vừa qua.
Bà Nguyễn Thu Hiền không phải là lãnh đạo cấp cao duy nhất của FLC từ nhiệm trước thềm đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới.
Trước đó hôm 30 Tháng Chín, bà Vũ Đặng Hải Yến, phó chủ tịch thường trực, thành viên Hội Đồng Quản Trị FLC, cũng làm đơn từ nhiệm do “có các kế hoạch, định hướng cá nhân khác.”
Cùng ngày, ông Ngô Đặng Hoàng Anh, một thành viên Hội Đồng Quản Trị khác, cũng có đơn từ nhiệm vì “lý do cá nhân.”
Trong đơn, ông Hoàng Anh bày tỏ “mong muốn Hội Đồng Quản Trị triệu tập đại hội cổ đông để thông qua việc từ nhiệm.”
Trước bà Yến và ông Hoàng Anh, hôm 21 Tháng Tám, bà Trần Thị Hương cũng đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị, phó tổng giám đốc thường trực và người phụ trách quản trị công ty.
Cả hai bà Trần Thị Hương và bà Vũ Đặng Hải Yến đều là những nhân sự lâu năm tại FLC.
Hôm 18 Tháng Chín, FLC cũng có sự thay đổi nhân sự quan trọng, theo đó miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Chung khỏi chức vụ kế toán trưởng, do ông này có đơn xin “chấm dứt hợp đồng lao động.”
Như vậy, hiện Hội Đồng Quản Trị FLC chỉ còn hai thành viên là ông Lê Bá Nguyên, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị FLC, và ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc, người phụ trách quản trị công ty.

Dự kiến đến ngày 15 Tháng Mười tới, FLC sẽ tổ chức phiên họp bất thường để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
Theo báo VNExpress, hôm 5 Tháng Tám, sau hai tuần xét xử và nghị án kéo dài, Tòa Án thành phố Hà Nội đã tuyên bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ba năm tù do “thao túng thị trường chứng khoán.” Tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.
Ông Quyết bị Bộ Công An cáo buộc chiếm đoạt hơn 3,600 tỷ đồng ($146.4 triệu) bằng chiêu tăng vốn điều lệ khống của công ty Xây Dựng Faros, công ty con của FLC.
Trong lúc ông Quyết đang bị tạm giam, các báo ở Việt Nam cho hay hãng hàng không Bamboo Airways thuộc sở hữu của ông này đã đổi chủ, thuộc về tập đoàn Him Lam.
Tin này làm dấy lên suy đoán ông Quyết bị Bộ Công An buộc phải ký giấy tờ sang nhượng cổ phiếu và quyền sở hữu doanh nghiệp ngay trong nhà tù.
Ngoài việc mất hãng Bamboo Airways trong lúc ngồi tù, các siêu xe Rolls-Royce mạ vàng và du thuyền triệu đô của ông Trịnh Văn Quyết cũng bị ngân hàng đem ra bán đấu giá để thu hồi vốn vay. (Tr.N) [kn]

















































































