SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Từ ngày 4 đến 25 Tháng Mười Một tới, Tòa Án Cấp Cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm đơn xin giảm án tử hình của bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về tội “tham ô tài sản,” “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,” gây thiệt hại cho ngân hàng SCB.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 23 Tháng Mười, dịp này tòa phúc thẩm cũng xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 46 bị cáo khác về các sai phạm liên quan đến ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB) và tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trong đó, có các bị cáo Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ), chồng bị cáo Lan; Trương Huệ Vân, cháu bị cáo Lan; Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Thanh Tra Cục Thanh Tra, Giám Sát Ngân Hàng 2 thuộc Ngân Hàng Nhà Nước, bị truy tố tội “nhận hối lộ” $5.2 triệu của ngân hàng SCB…
Tham gia phiên tòa có gần 100 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, bị hại, người liên quan.
Riêng bị cáo Lan có năm luật sư bào chữa.
Tòa cũng xem xét kháng cáo của bị hại trong vụ án là ngân hàng SCB cùng một số cá nhân, tổ chức có liên quan, trong đó có công ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai.
Trước đó, theo báo VNExpress, trong phiên tòa sơ thẩm xử vụ án liên quan nhà băng SCB diễn ra hồi Tháng Tư vừa qua, bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị kết án tử hình về ba tội danh “tham ô tài sản,” “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”
Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Trương Mỹ Lan “có vai trò chủ mưu, cầm đầu,” đã lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, hoán đổi tài sản giá trị thấp để rút tài sản bảo đảm có giá trị lớn hơn ra khỏi ngân hàng SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn được xác định là 677,000 tỷ đồng ($26.6 tỷ).
Đến cuối Tháng Tư, bị cáo Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB như phán quyết của tòa quy tội.
Hồi giữa Tháng Mười Hai năm ngoái tới nay, người thân của bị cáo Trương Mỹ Lan được ghi nhận nộp 3,000 tỷ đồng ($118 triệu) tiền “khắc phục hậu quả.”

Tiền “khắc phục hậu quả” được hiểu là tiền do thân nhân của bị can, bị cáo nộp để đổi lại bản án nhẹ hơn so với mức đề nghị của Viện Kiểm Sát khi phiên tòa diễn ra.
Cách đây một tuần, hôm 17 Tháng Mười, bị cáo Trương Mỹ Lan bị kết án chung thân với các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”
Trong những ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo Lan không kêu oan, nhiều lần nhắc lại quan điểm “tôn trọng nội dung mà Viện Kiểm Sát truy tố.” Tuy vậy, bị cáo Lan cho rằng bà “không phải là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu” và “không chiếm đoạt tiền của những người mua trái phiếu.” (Tr.N) [qd]

















































































