Bệnh cúm, RSV tăng lên ở nhiều nơi của Mỹ, gồm California

WASHINGTON, DC (NV) – Hai bệnh hô hấp – cúm và RSV (virus hợp bào hô hấp) – đang tăng lên ở nhiều nơi của Mỹ, gồm California, theo OC Patch hôm Thứ Năm, 16 Tháng Giêng.

Hiện tại, số người đi cấp cứu vì cúm ở mức “rất cao” và đi cấp cứu vì RSV ở mức “vừa phải,” Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cho hay.

Chích ngừa COVID-19. (Hình minh họa: Storyblocks)

Mức độ hoạt động của virus COVID-19 cũng “tăng lên,” nhưng số người đi cấp cứu được coi là “rất ít.”

“Mức độ cao có thể là dấu hiệu người ta bị bệnh tới mức phải điều trị,” CDC giải thích.

Riêng ở California, theo kết quả kiểm tra nước thải, mức độ hoạt động của cúm đang “rất cao,” của RSV “cao” nhưng của COVID-19 “thấp,” theo CDC.

“Người bị bệnh thường thải virus ra nước thải, dù không có triệu chứng. Do đó, mức độ cao trong nước thải có thể là dấu hiệu số người bị bệnh tăng cho dù những số đo khác vẫn thấp,” CDC cho biết.

Những bệnh hô hấp này không chỉ tăng lên ở California. Theo dữ liệu CDC, COVID-19 đang tăng ở hầu hết các vùng ở Mỹ. Bệnh cúm vẫn còn cao khắp đất nước, và RSV “rất cao” ở nhiều nơi của Mỹ, nhất là đối với trẻ em.

CDC dự báo số người vào bệnh viện tổng cộng do tất cả những bệnh hô hấp này có thể vẫn cao hơn nhiều so với trước khi có COVID-19.

Để phòng ngừa bệnh hô hấp, CDC khuyên rửa tay kỹ, thường xuyên bằng xà bông, nhất là sau khi đi vệ sinh rồi ăn uống hoặc nấu ăn.

Đối với bệnh cảm và cúm, CDC khuyên lau chùi kỹ bề mặt thường xuyên tiếp xúc, như tay nắm cửa, công tắc đèn, bàn bếp, đồ chơi, điện thoại.

Vì COVID-19 lây lan qua nói chuyện, ho và hắt hơi, CDC khuyên dùng khăn giấy che miệng mỗi khi thấy ngứa họng hoặc mũi, và sau đó, nên rửa tay.

Dù không bị bệnh, công chúng cũng nên đeo khẩu trang nơi đông đúc để phòng ngừa bệnh hô hấp, theo CDC.

Người từ 6 tháng tuổi trở lên nên chích ngừa cập nhật COVID-19 và chích ngừa cúm mỗi năm. Phụ nữ mang thai hoặc người 60 tuổi trở lên nên chích ngừa RSV. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT